Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng “như đổ lửa” ở Thủ đô

Ánh Kim-Thứ ba, ngày 23/06/2020 15:05 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội tiếp tục bước vào đợt nắng nóng gay gắt tiếp theo, người dân vất vả di chuyển trên đường dưới cái nắng oi bức ngay từ sáng sớm.

Nền nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C, nắng nóng gay gắt đang tiếp tục gia tăng tại Hà Nội và những người cảm nhận rõ rệt nhất chắc chắn là những người mưu sinh trong nắng nóng.

"Hôm nay nắng hơn hôm qua. Bao tay, khẩu trang, mũ, áo chống nắng nhưng đã thay mệt mỏi, mồ hôi đầy người" - một lái xe ôm cho biết.

Nhanh chóng dọn dẹp gánh hàng rong để nghỉ bán sớm, bà Nguyễn Thị Xuân cho biết, bình thường bà phải bán đến quá trưa nhưng nay nắng lên sớm, thời tiết oi ả nên phải nghỉ sớm, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng “như đổ lửa” ở Thủ đô - Ảnh 1.

Còn với những khu phòng trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương, không phải bắt đầu từ sáng nay mà ngay từ đêm qua, không khí ngột ngạt của thời tiết cũng được người dân cảm nhận rõ rệt. Chị Nguyễn Thị Thúy (tỉnh Thái Bình) cho biết, ở dãy trọ này, ai có điều kiện thì lắp điều hòa, quạt hơi nước, không thì vẫn phải chịu.

"Phòng trọ vừa thấp vừa bé nên phải có điều hòa mới chịu được nhưng cũng có người không có tiền lắp điều hòa, nóng đến đâu cũng phải chịu thôi" - chị Thúy nói.

Theo dự báo, trong ngày hôm nay (23/6), chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 9 - 10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Có lẽ, nghỉ ngơi dưới những hàng cây là thời gian thư giãn duy nhất của những người lao động trong những ngày nắng nóng như thế này.

Học sinh vẫn đi học trong những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt Học sinh vẫn đi học trong những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt

VTV.vn - Miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Thế nhưng năm học 2019-2020 chưa thể kết thúc do ảnh hưởng của đợt nghỉ phòng dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước