Những món quà từ thiện bị trao nhầm cho người vô gia cư giả sẽ đi về đâu?

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 30/12/2022 22:13 GMT+7

VTV.vn - Tranh cướp quà, thậm chí gây lộn xộn với người vô gia cư thật để chiếm địa bàn và quà từ nhà hảo tâm, vậy những người vô gia cư giả sử dụng các món quà từ thiện thế nào?

Thời gian gần đây trên nhiều tuyến phố Hà Nôi xuất hiện tình trạng người vô gia cư giả lang thang, vạ vật khăp nơi, nhằm trục lợi từ những món quà từ thiện của các nhóm thiện nguyện. Những người này thậm chí còn tranh cướp, giành giật, đánh đuổi những người vô gia cư thật nhằm chiếm địa bàn.

Vậy mục đích của họ là gì khi mỗi đêm mang về cả trăm phần quà như vậy? Sau nhiều đêm phóng viên VTV theo dõi bằng camera dấu kín, điểm đến của những món quà từ thiện trao nhầm chỗ cũng đã được hé lộ.

Sau những màn giành giật, xô đẩy, tranh cướp, thậm chí đấm đá nhau túi bụi để có được những phần quà từ thiện, thành quả sau một đêm đóng vai vô gia cư của một phụ nữ là chiếc xe chất đầy quần áo, chăn màn cho đến đồ ăn thức uống.

Số quà từ thiện trên đủ để 1 người có thể sử dụng trong nhiều ngày. Không dùng hết, người này sẽ mang bán. Đây vốn là chuyện thường, vì vậy người phụ nữ cũng không giấu diếm.

Những món quà từ thiện bị trao nhầm cho người vô gia cư giả sẽ đi về đâu? - Ảnh 1.
Những món quà từ thiện bị trao nhầm cho người vô gia cư giả sẽ đi về đâu? - Ảnh 2.

Ở một góc khác, một người đàn ông cũng cặm cụi xếp hết thùng lớn đến thùng nhỏ lên một chiếc xe máy. Cả gia đình người này đều đóng vai làm người vô gia cư.

Khi chiếc xe máy của người đàn ông trên không còn chỗ trống để chằng buộc, chiếc xe chở hàng phóng nhanh về một căn nhà nằm trong ngách 8/76 - phố Bùi Ngọc Dương. Một thùng to cùng 8 túi quà nặng được người này xách vào trong nhà rồi vội vã quay xe chở chuyến thứ hai.

Chỉ tính riêng trong đêm 23/12, người đàn ông trên phải chở tới 4 chuyến mới hết số quà từ thiện. Nghề vô gia cư thu lợi lớn đến mức hầu hết đường sữa, mắm muối và đủ các loại nhu yếu phẩm khác, người dân trong ngõ 76 đều mua lại với giá rẻ từ những người vô gia cư giả.

Những món quà từ thiện bị trao nhầm cho người vô gia cư giả sẽ đi về đâu? - Ảnh 3.
Những món quà từ thiện bị trao nhầm cho người vô gia cư giả sẽ đi về đâu? - Ảnh 4.

Những người có tấm lòng thiện nguyện lại bị lừa dối bởi chính sự tử tế của mình nhưng khó có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, vì vậy một số nhóm thiện nguyện khi đi phát quà thường kèm theo các lời dặn dò.

"Bà dùng cho cháu nhé, nhớ dùng không cháu buồn, đừng mang bán cháu buồn nhé", nhóm thiện nguyện nói.

Dặn là một chuyện nhưng nếu những món quà không đến đúng tay người xứng đáng được nhận thì chỉ sáng hôm sau đường sữa, mì tôm, gạo… sẽ được mang đến địa chỉ quen thuộc là những quán tạp hóa gần khu vực ga Trần Qúy Cáp.

Những chiếc chăn ấm được gửi tặng để xua tan cái lạnh giữa đêm đông không nhà cũng bị những người vô gia cư giả gấp gọn vào trong ví. Theo Công an phường Trần Hưng Đạo, hầu hết số chăn ấm các nhóm từ thiện trao tặng đều bị mang bán lại tại các cửa hàng tạp hóa trước cổng Bệnh viện Việt Đức, Bênh viện Phụ sản Trung ương với giá rẻ.

“Nghề” vô gia cư thu nhập một vài triệu mỗi đêm “Nghề” vô gia cư thu nhập một vài triệu mỗi đêm

VTV.vn - Nhiều người coi "nghề" vô gia cư là một nghề hái ra tiền bởi thu nhập trung bình của mỗi người từ những món quà từ thiện hàng đêm có thể lên đến một vài triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước