Những người lính tôi luyện trong lửa đỏ

Nguyễn Điền - Đắc Hiến-Thứ hai, ngày 04/10/2021 12:34 GMT+7

VTV.vn - Tôi luyện mình trong lửa đỏ, sẵn sàng cho những nhiệm vụ hiểm nguy, người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy chính là những tấm lá chắn thầm lặng trong cuộc sống của nhân dân.

Ngày 4/10, vừa tròn 60 năm ngày truyền thống lực lượng phòng cháy chữa cháy, ngày của những người lính tôi luyện trong lửa đỏ. Những người luôn là tấm lá chắn thầm lặng của nhân dân.

Những người lính tôi luyện trong lửa đỏ - Ảnh 1.

Đảm bảo an toàn phòng cháy nơi tâm dịch

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua, công tác phòng chống cháy nổ trở thành trách nhiệm vô cùng quan trọng khi tại các bệnh viện dã chiến, các cơ sở cách ly tập trung, có rất nhiều kho oxy khổng lồ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh đã căng mình triển khai hàng loạt giải pháp cụ thể, để bảo vệ an toàn "chiến trường" chống dịch cho lực lượng y tế và người dân.

Bệnh viện dã chiến trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 quy mô 1.500 người. Là bệnh viện dã chiến, nên phương tiện, thiết bị về phòng cháy chữa cháy rất hạn chế.

TP Hồ Chí Minh có khoảng 80 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó có 24 bệnh viện dã chiến được trưng dụng từ các cơ sở có công năng sử dụng khác, 156 cơ sở cách ly tập trung. Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC, lập tổng cộng 237 biên bản; đưa ra 530 kiến nghị hướng dẫn các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy

Để nâng cao hiệu quả chuyên môn, lực lượng cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã đẩy mạnh ứng dụng các thành quả khoa học công nghệ.

Từ cuối năm 2020, ứng dụng "Help 114" cài trên điện thoại di động đã đưa vào sử dụng, giúp người dân nhanh chóng báo tin cháy nổ kèm định vị địa điểm gặp nạn, tự động báo sự cố đến 3 số điện thoại đăng ký. Cùng với đó, việc số hóa các thủ tục hành chính cũng đem lại sự thuận tiện cho người dân, đồng thời góp phần phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Làm kinh doanh thiết bị trong lĩnh vực phòng cháy hơn 3 năm, anh Lanh không ít lần gặp rắc rối trong các hồ sơ thủ tục hành chính. Khi Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện số hoá, xử lý thủ tục qua hình thức online, anh và nhiều người dân khác đều thấy thuận tiện hơn rất nhiều.

Trước đây, khu vực này luôn có gần chục cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, mỗi ngày xử lý được khoảng 50 trường hợp. Đến nay, khi triển khai phần mềm trực tuyến mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến TP Hồ Chí Minh, đơn vị có thể tiếp nhận và xử lý số hồ sơ nhiều gấp đôi, vừa tăng hiệu quả, vừa an toàn phòng dịch, hạn chế tập trung đông người.

Năm 2020, các vụ cháy nổ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã khiến 12 người thiệt mạng, thiệt hại về tài sản lên tới 12 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân khiến thiệt hại của các vụ cháy lớn và thương tâm, là do người dân báo tin cháy chậm, không chính xác nên việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Những người lính tôi luyện trong lửa đỏ - Ảnh 2.

Ứng dụng "Help 114" do phòng PC07, Công an TP Hồ Chí Minh phát triển đã được Sở Khoa học công nghệ TP nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2020. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại, thao tác theo các thanh công cụ có sẵn.

Các chức năng tin nhắn, gọi điện, chụp ảnh, gọi video qua ứng dụng có thể kết nối trực tiếp vào trung tâm chỉ huy của Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, có kèm định vị GPS vị trí người dùng, cảnh sát có thể theo đó có các biện pháp ứng cứu ngay lập tức.

Hiện tại phòng PC07 Công an TP Hồ Chí Minh đã kết nối vào hệ thống camera giám sát giao thông toàn thành phố, khi có sự cố cháy nổ xảy ra, các phương tiện sẽ được thông báo, hướng dẫn lộ trình để tránh ùn tắc cục bộ và giúp công tác triển khai lực lượng ứng cứu hiệu quả hơn.

Nhờ việc ứng dụng công nghệ, đổi mới công tác chuyên môn, trong nửa năm qua, lực lượng cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, cho dù trong đợt cao điểm giãn cách, người dân sinh hoạt tại nhà nhiều hơn, nhưng số vụ tai nạn cháy nổ vẫn giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, từ 15/4 đến 30/9/2021, trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh đã xảy ra, 57 vụ cháy, giảm 46 vụ so với cùng kỳ. Cứu được 41 người trong các đám cháy, 38 người trong các vụ cứu nạn cứu hộ. Còn thống kê trong 3 năm qua, phòng PC07 Công an thành phố đã kịp thời cứu được hơn 700 người, chữa cháy hơn 1.100 vụ.

Những người lính tôi luyện trong lửa đỏ

Những người lính tôi luyện trong lửa đỏ - Ảnh 3.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng Cảnh sát PCCC đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, để có được những thành công đó, những chiến sĩ PCCC đã phải đánh đổi bằng những giây phút hiểm nguy khi đương đầu với biển lửa.

Mỗi khi có tiếng chuông báo cháy, tất cả cán bộ chiến sĩ đơn vị trực chiến tranh thủ từng giây để đến được hiện trường nhanh nhất, trang phục, thiết bị phòng hộ sẽ được thực hiện ngay trên xe bởi với họ mỗi giây nhanh hơn là đã có thể kịp cứu thành công mạng sống của một và thậm chí nhiều người dân.

Cứu được người, cứu được tài sản nhưng đôi khi các anh cũng phải đổi cả mạng sống của mình. Để bớt đi những mất mát như thế, bất kể nắng mưa, những người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy không ngừng đổ mồ hôi trên thao trường. Kỷ luật sắt thép, tôi luyện mình trong lửa đỏ, họ, xứng đáng là những tấm lá chắn thầm lặng của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước