Niềm vui đầu năm của ngư dân bám biển xuyên Tết

Tấn Quýnh-Thứ sáu, ngày 04/02/2022 18:01 GMT+7

VTV.vn - Vừa được cá, vừa được giá, ngư dân Nam Trung Bộ đón lộc biển đầu năm trong những chuyến mở biển xuyên Tết.

Sáng mùng 4 Tết, tại Cảng cá Hòn Rớ, những tàu cá bám biển xuyên Tết đã cập cảng. Tỉnh Khánh Hòa có hơn 700 tàu khai thác xa bờ thì hơn 100 tàu đã bám biển xuyên Tết. Chuyện khai thác trên biển trong ngày Tết đã quen thuộc với ngư dân từ nhiều năm qua.

Riêng năm nay, ngư dân nào cũng cố mở biển trước Tết vì ai cũng muốn có thu nhập bù lại năm vừa qua gặp khó khăn dịch bệnh. Hơn nữa, trước Tết, giá cá ngừ đại dương - mặt hàng thủy sản khai thác chủ lực của ngư dân Nam Trung Bộ cao nhất trong vòng thập kỷ qua, 1kg cá ngừ đại dương lên đến 150.000 đồng.

Cũng như mọi năm, lực lượng biên phòng tại các vùng biển sẳn sàng ứng trực hỗ trợ ngư dân kịp thời tháo gỡ những khó khăn để chuyến biển xuyên Tết được an toàn, lưu ý ngư dân tuân thủ quy định để không vi phạm khai thác bất hợp pháp.

''Các phương tiện khi làm thủ tục xuất bến được chúng tôi hướng dẫn để đảm bảo an toàn trên biển, nhất là chống khai thác bất hợp pháp, phát hiện những tình huống trên biển thì cung cấp cho lực lượng chức năng, đặc biệt là bộ đội biên phòng'', Trung tá Bùi Văn Tụng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, Khánh Hòa cho biết.

Chuyến biển xuyên Tết được cá và được giá, với ngư dân đây là lộc biển đầu năm, là khởi đầu suôn sẻ cho một năm khai thác an toàn và hiệu quả. Cũng vì vậy, nhiều tàu sau khi bốc dỡ cá đã tính đến chuyện lấy tổn để sớm mở biển trở lại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước