Ninh Thuận cấp phép khai thác khoáng sản có điều kiện

Văn Giang-Thứ sáu, ngày 12/08/2022 06:37 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Ninh Thuận có chủ trương cấp phép để khai thác, tận thu khoáng sản từ việc nạo vét lòng sông hay hạ cốt ở những khu vực gò đồi cao.

Có nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Ninh Thuận khảo sát, tìm hiểu thông tin để xin phép tận thu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận khẳng định, vẫn còn chủ trương hạ cốt nền ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, có những khu vực sẽ không được xem xét cấp phép như tuyến đường ven biển nối huyện Ninh Phước với huyện Thuận Nam.

Khu vực được xem xét, cấp phép phải đảm bảo điều kiện, hạ cốt xong có thể tổ chức sản xuất được như sản xuất nông nghiệp. Điều kiện tiếp theo, việc hạ cốt nền lấy vật liệu chỉ để phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia như đường cao tốc.

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận đã cấp phép bổ sung 2 mỏ là Phước Vinh và Phước Hữu với trữ lượng khoảng 1,8 triệu m3 để phục vụ dự án cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngang qua tỉnh Ninh Thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước