Nỗ lực đưa lao động quay trở lại thị trường việc làm

Đỗ Hòa - Lê Phức-Chủ nhật, ngày 05/03/2023 15:20 GMT+7

VTV.vn - Kịp thời có những biện pháp kết nối cung cầu lao động, đưa người lao động trở lại thị trường việc làm sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành lao động mỗi địa phương.

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực việc làm năm 2023 của Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức vào ngày 02/3 vừa qua, đã nhận định: Năm nay, dự báo thị trường lao động sẽ chịu nhiều rủi ro và thách thức, dù đã có những hồi phục cơ bản trong năm 2022.

Nắm bắt tình hình biến động của thị trường lao động, đặc biệt là tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động việc làm của các doanh nghiệp, để kịp thời có những biện pháp kết nối cung cầu lao động, đưa người lao động trở lại thị trường việc làm sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành lao động mỗi địa phương.

Nỗ lực đưa lao động quay trở lại thị trường việc làm - Ảnh 1.

Tư vấn học nghề, chuyển đổi việc làm với người lao động đến giải quyết thủ tục trợ cấp thất nghiệp - phần việc bắt buộc mà các tư vấn viên tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình thực hiện. Nhất là khi, số liệu của đơn vị này cho thấy, hơn 80% người lao động thất nghiệp đến với trung tâm - không có nhu cầu tìm việc ngay.

Độ tuổi trung bình của người lao động đến với trung tâm là từ 25 - 40 tuổi. Tuy nhiên, cũng có không ít lao động lớn tuổi. Tính chất công việc bởi vậy trở thành yếu tố chủ chốt để kết nối cung - cầu việc làm thành công.

Hiện, số lượng lao động xuất khẩu tại địa phương còn khiêm tốn, chỉ gần 700 người trong năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước