Nỗ lực giải quyết việc làm cho lao động hồi hương

Đặng Công, Nhật Di, Thanh Tùng-Thứ bảy, ngày 04/12/2021 13:15 GMT+7

VTV.vn - Đầu tháng 10, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã đón hơn 100.000 lao động hồi hương, đa phần lao động đều khó khăn về kinh tế.

Hơn 2 tháng ở quê, nhiều người rất mong muốn tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống. Dù địa phương đã vận động các doanh nghiệp tại chỗ tuyển dụng tuy nhiên, người được tuyển dụng chỉ chiếm số ít trong tổng số công nhân hồi hương. Như ở tỉnh Cà Mau, chỉ có khoảng 9.450 có được việc làm trong hơn 55.000 lao động về quê. Bởi các công ty ở địa phương đều đã ổn định nguồn nhân lực.

Để người hồi hương có công ăn việc làm, các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đã chủ động liên kết với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ cung ứng lao động khi có nhu cầu. Hiện tất cả các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đều đã kết nối với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ cung ứng lao động. Người có nhu cầu tìm việc sẽ đăng ký qua Trung tâm giới thiệu việc làm các địa phương. Số lượng đủ lớn, các công ty ở Đông Nam Bộ sẵn sàng tổ chức đón công nhân từ miền Tây lên làm việc.

Còn tại Khánh Hòa, trong ngày 4/12 có hơn 1.000 lao động có cơ hội được tuyển dụng vào các công ty đóng trên địa bàn và xuất khẩu lao động thông qua Phiên giao dịch việc làm diễn ra tại thành phố Nha Trang.

Phiên giao dịch việc làm là dịp để nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu thị trường lao động, tăng cơ hội tiếp cận thông tin nghề nghiệp cho người lao động; tạo điều kiện cho nhà tuyển dụng tuyển được lao động phù hợp với nhu cầu, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nỗ lực giải quyết việc làm cho lao động hồi hương - Ảnh 1.

Phiên giao dịch việc làm.

Tại phiên giao dịch của tỉnh Khánh Hòa hôm nay có 16 doanh nghiệp tham gia tuyển dụngtrong đó, gần một nửa đi làm việc tại Nhật Bản và Đài Loan - Trung Quốc. Với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhà tuyển dụng phỏng vấn lao động trực tiếp hoặc thông qua hình thức trực tuyến. Còn đối với lao động có nhu cầu việc làm ở nước ngoài, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa trực tiếp tư vấn, tuyên truyền các chính sách, tiếp nhận và phỏng vấn lao động đăng ký tham gia. 

Ngoài ra, người lao động có nhu cầu tìm kiếm cơ hội để tham gia lao động tại các thị trường nước ngoài còn được trao đổi trực tuyến với các công ty có chức năng đưa người đi lao động tại những nước đã được cấp phép.

Ngoài kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp và người lao động, trong phiên giao dịch việc làm lần này, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa còn tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ học nghề cho người lao động có nhu cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước