Nước máy có mùi hôi bất thường, người dân lọc để ăn vẫn không yên tâm

Nguyên Linh-Thứ năm, ngày 18/06/2020 11:57 GMT+7

Nước tại nhiều phường trên địa bàn TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn trong nhưng mùi có hôi

VTV.vn - Trong vòng 2 tuần trở lại đây, rất nhiều hộ dân sử dụng nước máy tại Nhà máy nước TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên lo ngại khi nước có mùi hôi bất thường.

Hơn 1 tuần qua, nhiều phường trên địa bàn TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vô cùng lo lắng khi nước máy có mùi lạ, nước vẫn trong nhưng mùi thì hôi. Điều này đã khiến cho việc sinh hoạt của người dân gặp khó khăn, nhiều hộ phải đi mua nước bình hoặc phải lọc lại để sử dụng.

Theo nhiều hộ dân ở Phường 7, nước hôi giống mùi rong rất khó ngửi, khó uống.

Từ ngày nước máy có mùi, mỗi ngày bà Phạm Thị Má đều phải thêm công đoạn lấy nước máy lọc lại mới dám nấu ăn, thế nhưng bà vẫn không yên tâm. Bà Phạm Thị Má, phường 7, TP. Tuy Hòa chia sẻ: "Tôi lo lắm. Hỏi các hộ xung quanh họ cũng nói có mùi hôi tương tự. Có hôm tôi không dám nấu nên múc ra bỏ vào bình lọc, lọc lại mới dám nấu cơm".

Nước máy có mùi hôi bất thường, người dân lọc để ăn vẫn không yên tâm - Ảnh 1.

Người dân phải lọc lại nước rồi mới sử dụng

Vậy Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên – đơn vị bán nước cho 25.000 khách hàng ở TP Tuy Hòa và các xã lân cận nói gì?

Ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên cho biết: "Việc người dân phản ánh nước máy thời gian gần đây có mùi lạ là đúng. Sự việc xảy ra từ ngày 3/6, cán bộ kỹ thuật của công ty này phát hiện nguồn nước sông Ba có màu xanh rêu, độ đục của nước sông rất cao. Và đơn vị đã tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm tại chỗ, kết quả trong 17 tiêu chí kiểm nghiệm thì có tiêu chí mùi, vị là không đạt. Sau khi tăng cường xử lý hóa chất để khử mùi lạ này, đến sáng 18/6, mùi hôi từ nước máy đã có giảm nhưng với những hộ có tích trữ nước máy trong cách thùng, hồ vẫn còn mùi".

Để tạo sự yên tâm cho người sử dụng nước máy, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên cũng đã gửi mẫu nước đến Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM để phân tích nhưng đến nay cũng chưa có kết quả.

Được biết, nhà máy nước TP Tuy Hòa lấy nước nguồn từ sông Ba, có công suất 28.000m3/ngày đêm, cấp nước cho TP Tuy Hòa và một phần các xã ở các huyện lân cận với khoảng 25.000 khách hàng. Hơn 1 tháng qua mực nước sông Ba qua Phú Yên xuống thấp, thường bị đục và có rêu xanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước