Ô nhiễm do chất thải nhựa ngày một trở nên nghiêm trọng

VTV Digital-Thứ hai, ngày 05/06/2023 13:16 GMT+7

VTV.vn - Tại Việt Nam, tình trạng ô nhiễm do chất thải nhựa ngày một trở nên nghiêm trọng, gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, sinh thái tự nhiên, sức khỏe con người...

Hôm nay, ngày 5/6 là Ngày Môi trường thế giới - ngày mà người dân trên toàn thế giới chung tay bảo vệ môi trường. Năm nay, theo đánh giá của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP, ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề bức thiết hàng đầu mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. 

Tại Việt Nam, tình trạng ô nhiễm do chất thải nhựa ngày một trở nên nghiêm trọng, gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, sinh thái tự nhiên, sức khỏe con người và cảnh quan. Vì vậy, chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm nay là "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa".

Ô nhiễm do chất thải nhựa ngày một trở nên nghiêm trọng - Ảnh 1.
Ô nhiễm do chất thải nhựa ngày một trở nên nghiêm trọng - Ảnh 2.

Thông điệp được đưa ra với mong muốn cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên. Kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. 

Theo đánh giá của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm. Một nửa trong số đó được thiết kế chỉ sử dụng một lần. Nhựa dùng một lần sau đó bị vứt bỏ hoặc đốt cháy gây hại cho sức khỏe con người, gây ô nhiễm các hệ sinh thái. Ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa - đang trở thành vấn đề mà hầu hết các quốc gia trên thế giới phải đối mặt.

Chủ đề của Ngày môi trường thế giới năm nay là "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa", trong đó tập trung thực hiện chiến dịch "Chống ô nhiễm nhựa". Đây là chủ đề đặc biệt thiết thực trong bối cảnh rác thải nhựa vẫn đang là vấn đề nan giải ở nhiều vùng ven biển ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ô nhiễm do chất thải nhựa ngày một trở nên nghiêm trọng - Ảnh 3.
Ô nhiễm do chất thải nhựa ngày một trở nên nghiêm trọng - Ảnh 4.

Ở nước ta, thời điểm này đang là cao điểm du lịch biển. Các vùng ven biển cũng lại là nơi bị ô nhiễm nhựa nhiều nhất. Trước tình trạng này, thời gian qua, các địa phương ven biển đã có những giải pháp tích cực nhằm giảm rác thải nhựa. 

Những chai nhựa và những đồ dùng nhựa giờ đây đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Cũng chính những thói quen này đang góp phần làm ô nhiễm môi trường. 

Trước thực trạng ô nhiễm bởi rác thải nhựa, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo về việc "Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam". Đặc biệt, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020, có nhiều điểm mới và mang tính đột phá, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế tại Việt Nam.

Điều quan trọng vẫn là ý thức của mỗi người dân. Làm thế nào để biến những chai nhựa thành vật dụng thân thiện môi trường, vẫn là một bài toán không dễ, nhưng chắc chắn không phải là quá khó. 

Người dân lo lắng vì ô nhiễm nước rỉ rác khu Đa Phước (TP.HCM) Người dân lo lắng vì ô nhiễm nước rỉ rác khu Đa Phước (TP.HCM) Khói bụi, ô nhiễm và nắng nóng bủa vây người đi đường Khói bụi, ô nhiễm và nắng nóng bủa vây người đi đường Số người thiệt mạng vì ô nhiễm nhiều hơn chiến tranh Số người thiệt mạng vì ô nhiễm nhiều hơn chiến tranh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước