Ô nhiễm không khí nhiều điểm tại Hà Nội ở ngưỡng "màu đỏ"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/11/2020 13:10 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (21/11), không khí ở Hà Nội lại tiếp tục ô nhiễm, chỉ số AQI đo ở nhiều khu vực ở mức kém.

Theo số liệu của mạng lưới chất lượng không khí Pam Air, sáng nay, nhiều điểm đo chỉ số chất lượng không khí AQI cho kết quả ở mức kém trong khoảng 101-150 (ngưỡng màu cam). Thậm chí, ở Nhân Chính - Thanh Xuân, Ngọc Thụy - Long Biên, Bắc Từ Liêm còn có điểm cho kết quả màu đỏ - mức xấu. Kết quả cũng cho thấy, các khu vực càng có nhiều công trình xây dựng, hay giao thông đông đúc thì chất lượng không khí lại càng kém.

Ô nhiễm không khí nhiều điểm tại Hà Nội ở ngưỡng màu đỏ - Ảnh 1.

Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã bắt đầu trở lại khoảng 2 tháng nay, trong đó, tháng 11 bắt đầu có những ngày mức độ ô nhiễm nghiêm trọng hơn. Các chuyên gia khuyến cáo, khả năng ô nhiễm có thể gia tăng trong 2-3 tháng tới bởi khi có những điều kiện thời tiết bất lợi như trời lặng gió, sương mù, nghịch nhiệt sẽ khiến bụi mẩn bị kìm giữ lại trong không khí, không thoát được. Người dân cần có những biện pháp để bảo vệ sức khỏe.

Từ tháng 9, các đợt ô nhiễm không khí nặng có thể diễn ra Từ tháng 9, các đợt ô nhiễm không khí nặng có thể diễn ra

VTV.vn - Dự báo nửa cuối tháng 9, Hà Nội cũng như miền Bắc sẽ xuất hiện các đợt ô nhiễm ngắn ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước