Phấn đấu để không còn ai tử vong vì bệnh dại vào năm 2030

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/11/2021 22:48 GMT+7

VTV.vn - Bệnh dại hoàn toàn có thể phòng được bằng cách tiêm vaccine dại cho động vật, chăm sóc y tế kịp thời cho người không may bị động vật cắn.

Từ đầu năm đến nay, cả nước có 49 người tử vong vì bệnh dại, giảm 20 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do bệnh dại ở mức cao trên thế giới.

"Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030" đã đặt mục tiêu Không để ai tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại cho đàn vật nuôi; tăng cường năng lực của ngành Thú y được cho là những giải pháp chính giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này.

Phấn đấu để không còn ai tử vong vì bệnh dại vào năm 2030 - Ảnh 1.

Từ đầu năm đến nay, cả nước có 49 người tử vong vì bệnh dại

Hơn 520.000 người được điều trị dự phòng bệnh dại trên cả nước từ đầu năm đến nay, tổng chi phí trên 750 tỷ đồng. Con số này chỉ có thể giảm nhanh bằng việc tăng tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, mèo vốn là vật nuôi rất phổ biến tại nhiều gia đình. Như tỉnh Bắc Ninh, nhờ tỷ lệ tiêm phòng dại luôn đạt trên 90% mà 12 năm nay không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh dại.

Tuy nhiên, dù tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại cho vật nuôi trên cả nước 5 năm nay đã tăng so với trước, nhưng vẫn còn ở mức thấp, chỉ đạt 49%, thậm chí có địa phương chỉ đạt dưới 10%. Thực trạng này cho thấy ngành thú y còn rất nhiều việc phải làm mới có thể đạt được mục tiêu đến năm 2030 không còn người tử vong vì bệnh dại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước