Phần lớn nầm lợn bán trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ

Anh Tuấn, Nguyễn Phương-Thứ tư, ngày 11/01/2023 12:28 GMT+7

VTV.vn - Chưa đầy nửa tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán. Lợi dụng thời điểm này, không ít gian thương đang tìm nhiều cách để kinh doanh, buôn bán, tiêu thụ thực phẩm bẩn.

Thực hiện cao điểm đấu tranh vi phạm an toàn thực phẩm dịp cuối năm, Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Hà Nội chặn đứng một vụ vận chuyển khoảng 1 tấn nội tạng động vật "bẩn" đang trên đường đi tiêu thụ ra thị trường. Liên tiếp các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm được phát giác thực sự là lời cảnh báo mạnh mẽ với người tiêu dùng về sự gia tăng thực phẩm bẩn trên thị trường trong dịp cuối năm này.

Bên trong những bao tải màu trắng chất đầy nầm lợn đã được cấp đông. Theo cơ quan công an, số hàng này nằm trong diện 3 không: không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không giấy tờ kiểm dịch của cơ quan thú y; không đủ điều kiện làm thực phẩm cho con người. Vậy nhưng, người đàn ông vừa là chủ hàng vừa là lái xe, lại tiết lộ đang chuẩn bị bán cho các đầu buôn thì bị bắt.

Phần lớn nầm lợn bán trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh 1.

Nói là thu mua từ các cơ sở giết mổ trong làng nhưng làng nào thì chẳng rõ, trong khi bao tải đựng nầm lợn cấp đông có thể lại tiết lộ một sự thật khác khi nhằng nhịt chữ nước ngoài. Nguồn gốc thực sự của số nầm lợn đông lạnh này ở đâu chỉ chủ hàng là người biết rõ nhất. Theo cơ quan công an, không loại trừ trường hợp số thực phẩm bẩn được nhập lậu với giá rẻ từ bên kia biên giới rồi tuồn vào nội địa tiêu thụ. Bởi lần gần nhất, cách đây 1 tháng, cũng tại địa bàn Hà Nội, một lô nầm lợn khác được khai nhận là hàng nhập lậu đã bị phát hiện khi đang trên đường lên bàn ăn của các nhà hàng, quán nhậu.

Các vụ bắt giữ có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về vấn nạn thực phẩm bẩn dịp cuối năm. Vẫn biết vì có cầu nên ắt sẽ có cung nhưng những gì đã diễn ra khiến cơ quan công an buộc phải lên tiếng cảnh báo người tiêu dùng.

Phần lớn nầm lợn bán trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh 2.
Phần lớn nầm lợn bán trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh 3.

Trung tá Phạm Thanh Hải - Cán bộ Đội 4 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội - nhấn mạnh: "Người tiêu dùng không nên sử dụng nầm lợn vì phần lớn nầm lợn trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm dịch nên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng".

Vốn được nhiều người coi là đặc sản nên lâu nay khi lên bàn ăn, nầm lợn có giá không hề rẻ. Vì thế, theo tài liệu của cơ quan công an, những người buôn bán mặt hàng này có thể thu về khoản lợi nhuận gấp 4 - 5 lần nếu nhập tận gốc từ bên kia biên giới. Vậy nên, bỏ qua mọi thứ quy định về an toàn thực phẩm, dù có chảy nhớt, bốc mùi nhưng bằng nhiều thủ đoạn và chiêu thức tinh vi, những người kinh doanh vẫn tìm cách thu gom đưa về thị trường nội địa để bán cho người tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước