Phát hiện bãi lưu huỳnh lộ thiên ngay tại Hà Nội

Nguyễn Sơn-Thứ ba, ngày 04/04/2023 22:00 GMT+7

VTV.vn - Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng khẳng định bến bãi tập kết lưu huỳnh và phương thức bảo quản đều không đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

Cách đây vài ngày, 2.000 tấn lưu huỳnh được lưu giữ trong điều kiện không đảm bảo an toàn được các cơ quan chức năng phát hiện tại cảng Việt Trì - Phú Thọ. Trong khi vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng xử lý, sáng nay (4/4), tại cảng Hòa Bình thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng lại tiếp tục phát hiện số lượng lớn lưu huỳnh được tập kết sát mép sông Cầu.

Cảng Hòa Bình nằm bên bờ sông Cầu thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, Hà Nội, vốn trước đây chỉ tiếp nhận các loại hàng hóa thông thường như than hoặc vật liệu xây dựng. Tuy nhiên khoảng nửa tháng trở lại đây, khu vực này xuất hiện một số lượng lớn hóa chất có màu vàng được tập kết lộ thiên ngay sát mép sông. Theo quản lý cảng, đây là lưu huỳnh được vận chuyển từ cảng Hải Phòng về và tập kết ở đây để tiếp tục đưa lên Lào Cai.

Là một loại hóa chất dễ cháy, hơn 300 tấn lưu huỳnh này phải được bảo quản theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy, nhưng chỉ đến khi các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra xử lý và lo ngại số lưu huỳnh để ở cảng gây ô nhiễm môi trường, sáng nay hợp tác xã Hòa Bình mới thu dọn hết số lưu huỳnh này lên các xe tải.

Phát hiện bãi lưu huỳnh lộ thiên ngay tại Hà Nội - Ảnh 1.

Bến bãi tập kết lưu huỳnh và phương thức bảo quản không đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

Dù đến thời điểm này, 300 tấn lưu huỳnh đã được dọn sạch, nhưng bên dưới lớp cát vẫn còn nhiều hạt lưu huỳnh còn sót lại. Vị trí này rất gần bờ sông và chỉ cần một trận mưa lớn sẽ cuốn trôi số lưu huỳnh này xuống sông gây ô nhiễm.

Kiểm tra tại hiện trường, Đội 5 Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Hà Nội, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Sóc Sơn phát hiện có 6 chiếc xe tải đang chở khoảng 90 tấn lưu huỳnh. Số phương tiện chuyên chở và hình thức bảo quản hàng hóa không đảm bảo các quy định của pháp luật đối với loại hóa chất đặc thù như lưu huỳnh.

Là loại hóa chất có thể bắt cháy ở nhiệt độ 232oC, lưu huỳnh khi cháy sẽ sinh ra khí SO2, rất độc hại đối với sức khỏe con người và môi trường. Bởi vậy việc vận chuyển, lưu kho bãi đối với loại hóa chất này phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy chuẩn 05 của Bộ Công Thương về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ về nguồn gốc cũng như quá trình vận chuyển số hóa chất này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước