Phòng chống xâm hại trẻ em: Bài toán khó về cán bộ báo vệ, chăm sóc tại địa phương

Đỗ Hòa - Ngọc Phức-Chủ nhật, ngày 17/10/2021 13:30 GMT+7

VTV.vn - Chỉ tính riêng trong năm 2020, trên cả nước hơn 1.900 vụ xâm hại trẻ em đã được phát hiện, trong đó, gần 1.400 vụ là xâm hại tình dục.

Trẻ em đang là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch COVID-19. Trong thời gian dịch bệnh, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã nhận được nhiều hơn những cuộc gọi tư vấn hoặc đề nghị can thiệp có liên quan đến bạo lực trẻ em, trong khi lực lượng cán bộ địa phương cho lĩnh vực này vẫn đang là bài toán khó trong nhiều năm qua.

Hơn một tháng nay, nhà bà Đinh Thị Dung (ở xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đã có cửa, có nhà vệ sinh và nhà tắm nhờ sự hỗ trợ của một tổ chức chăm sóc, bảo vệ trẻ em kết hợp cùng chính quyền địa phương. Cửa nhà, nhà vệ sinh đã được sử dụng. Tuy nhiên, nhà tắm lại để chứa đồ, còn khu đất trống trải dưới chân đồi vẫn là nơi tắm rửa của gia đình với cô con gái năm nay đã 13 tuổi.

Nỗi sợ của cô bé 13 tuổi vì cái chân gãy do tai nạn giao thông vào 2 năm trước mới được rút đinh, đi lại còn tập tễnh, tê nhức vẫn chỉ dừng lại ở nỗi sợ bị cười mà chưa ý thức hết những nguy cơ bị xâm hại có thể xảy đến. Trong khi đó, cái nghèo khiến bà Dung bận tâm nhiều về việc kiếm đủ miếng ăn, cái mặc cho hai đứa con khi chồng thường rượu chè, vắng nhà cả tháng hơn là chuyện cần một chỗ tắm kín đáo cho con, một chỗ ngủ riêng thay vì trên sạp chung với cả nhà.

Địa bàn rộng, số lượng trẻ em lớn nhưng cán bộ chăm sóc trẻ em tại địa phương lại đang quá mỏng. Tại xã Phú Cường, trong những năm trước, chỉ có một cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nay được bổ sung thành 3 người nhưng đều kiêm nhiệm nhiều công việc. Trung bình trên địa bàn huyện Tân Lạc, một cán bộ chăm sóc trẻ em cấp xã phụ trách 1.500 trẻ.

Rõ ràng, bài toán chăm sóc, bảo vệ và phòng chống xâm hại trẻ em đang đòi hỏi hiệu quả hơn nữa trong hoạt động của cán bộ bảo vệ trẻ em cấp cơ sở cũng như nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. 

Chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 Chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19

VTV.vn - Dịch bệnh COVID-19 bùng phát cũng đã khiến hàng triệu trẻ em không được đến trường, nhiều trẻ em phải vào các khu cách ly hoặc giãn cách xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước