Dịch COVID-19:

Phú Yên khoanh vùng nhanh nhất ở những khu vực nguy cơ cao

N.M (t/h)-Thứ ba, ngày 13/07/2021 07:06 GMT+7

VTV.vn - Phải đẩy nhanh việc xét nghiệm COVID-19 và sớm trả kết quả là yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Phú Yên trong bối cảnh tỉnh này vừa có thêm ca tử vong và mắc mới.

Khó khăn nhất hiện nay của Phú Yên là việc trả kết quả xét nghiệm các mẫu COVID-19 chậm, làm chậm công tác phòng chống dịch. Do vậy, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo phải cải thiện tình trạng này trong thời gian sớm nhất; tập trung nhân lực điều trị các bệnh nhân dương tính, đặc biệt là các bệnh nhân nặng đống thời phải giám sát và tuyên truyền người dân thực tốt các qui định cách ly để tránh lây nhiễm chéo.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về công tác phòng, chống dịch, chiều 9/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu dù khoanh vùng hẹp hay rộng, các địa phương đều phải làm chặt. Nơi nào đã khoanh vùng phải thực hiện thật nghiêm.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện tỉnh Phú Yên cho biết, tình hình dịch bệnh tại Phú Yên đang diễn biến nhanh, phức tạp và chưa truy vết hết các ca F0 trên địa bàn.

Đến tối 13/7, Phú Yên đã ghi nhận 466 ca mắc COVID-19. Tỉnh đã thiết lập 4 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, với quy mô 100 giường/bệnh viện.

Phú Yên đã xây dựng kế hoạch bảo đảm giường cách ly tập trung cho 7.000 người. Năng lực xét nghiệm của tỉnh nâng lên đạt 3.000 mẫu/ngày. Tuy nhiên, tỉnh gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực thực hiện truy vết, lấy mẫu; thiếu đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa nhiễm, chuyên khoa xét nghiệm vi sinh; kinh nghiệm trong xử lý tình huống có dịch lây lan nhanh, mạnh trong cộng đồng còn yếu, do vậy tỉnh "rất cần chi viện từ Trung ương".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước