Phú Yên: Nước sinh hoạt trở thành… mặt hàng đắt đỏ

Nguyễn Liến (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 27/05/2015 21:24 GMT+7

VTV.vn - Chưa khi nào, tình hình thiếu nước sinh hoạt tại tỉnh Phú Yên lại nghiêm trọng như hiện nay.

Trên các tuyến đường ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, xe công nông, xe vá lốp ô tô đã trở thành phương tiện chủ lực chuyên chở nước đến bán cho các hộ dân. Cả xã chỉ có một giếng khoan có nước và đây trở thành điểm duy nhất bán nước sinh hoạt cho người dân trong vùng. Nước mua tại đây có giá 17.500 đồng/m3. Tuy nhiên, nếu xe chở nước đến tận nhà thì giá bán là 70.000 đồng.

Nước trở thành mặt hàng đắt đỏ tại đây. Nếu một gia đình 5 người sử dụng tiết kiệm thì một ngày sẽ hết 1 khối nước. Như vậy, hàng tháng, gia đình sẽ phải mất hơn 2 triệu đồng để mua nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước