Phức tạp tình trạng tạt sơn, bôi bẩn để xử lý tranh chấp

Nguyễn Điền-Thứ ba, ngày 20/04/2021 14:04 GMT+7

VTV.vn - Việc này đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh không chỉ khiến tình hình giữa các bên trở nên căng thẳng mà còn gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Trong đoạn clip do camera ghi lại cách đây gần 1 năm, thoạt nhìn thì thấy 2 nhân vật này đang bôi bẩn vào tường nhà nhưng chính nhân vật trong clip, bà Đào Thị Thu Hòa, khẳng định chính bà và người thân đang xịt sơn vào tường dòng chữ "Nhà đang tranh chấp".

Chồng cũ của bà Hòa, ông Dương Tuấn Hùng, cho rằng ông đã bị trầm cảm nặng sau sự việc này, cuộc sống ngày càng lâm vào cảnh bế tắc lo trước, sợ sau.

Phức tạp tình trạng tạt sơn, bôi bẩn để xử lý tranh chấp - Ảnh 1.

Không chỉ là tranh chấp giữa vợ chồng cũ, việc bôi sơn, tạt chất bẩn được nhiều đối tượng sử dụng để xử lý mâu thuẫn ngoài xã hội. Mới đây tại Quận 8 và Quận 12 đã xảy ra hàng loạt vụ tạt sơn, chất bẩn để đòi nợ. Công an đã vào cuộc và bắt giữ, khởi tố hình sự một số đối tượng.

Chỉ với vài triệu đồng, thậm chí là vài trăm nghìn đồng, các nhóm đối tượng sẽ nhận thực hiện việc đòi nợ bằng nhiều hình thức như tạt sơn, mắm tôm, nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa.

Thủ đoạn tạt sơn, chất bẩn để giải quyết mâu thuẫn đang gây bức xúc dư luận trong thời gian qua. Hiện tình trạng này lại xuất hiện trên mạng xã hội khiến cho việc truy lùng tung tích của những đối tượng đứng đằng sau trở nên khó khăn hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước