Quán bar, karaoke... ở TP Hồ Chí Minh im lìm đợi lệnh mở cửa

Trần Bình (VTV Digital)-Thứ hai, ngày 08/03/2021 06:13 GMT+7

Một quán bar trên phố đi bộ Bùi Viện đóng cửa im lìm.

VTV.vn - 1 tháng qua, các dịch vụ như bar, karaoke tại TP Hồ Chí Minh phải đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19. Nhiều chủ cơ sở và người lao động các ngành này... bắt đầu kêu khổ.

Khó khăn chồng chất

Trước đó, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày 9/2, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí... có tập trung đông người trên địa bàn thành phố.

Đến ngày 25/2, UBND TP Hồ Chí Minh có công văn chỉ đạo từ ngày 1/3 cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu, trừ các lĩnh vực như vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín vì cho rằng vẫn có thể tìm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong các cơ sở này.

Quán bar, karaoke... ở TP Hồ Chí Minh im lìm đợi lệnh mở cửa - Ảnh 1.

Bàn ghế... chờ khách.

Là chủ của một quán bar trên phố đi bộ Bùi Viện (quận 1), anh N.V.T cho biết, một tháng qua là một tháng khó khăn nhất với anh từ trước giờ dù nhiều lần trước đó thành phố cũng có các quyết định đóng cửa tương tự.

"Khi có lệnh đóng từ trưa 28 Tết, tôi như đứng hình, dịp Tết là thời điểm quan trọng để tăng doanh thu cho cả năm 2020 thất thu vì COVID-19, nhưng đành phải chấp hành chỉ đạo của thành phố để chống dịch. Hiện tại, tôi luôn túc trực tin tức từ chính quyền thành phố, rất mong sớm được hoạt động trở lại".

Còn đối với anh Nguyễn Văn Thể (quận 2), anh là một huấn luyện viên thể hình cho một phòng gym tại quận Bình Thạnh, do phòng gym tạm dừng hoạt động, anh Thể cho biết, trong 1 tháng qua anh phải nghỉ ở nhà. Nếu có khách đặt lịch tập, anh phải đến nhà riêng của khách để huấn luyện PT cho khách.

"Làm việc như vậy rất bấp bênh, thời gian làm việc, thu nhập của mình không còn ổn định. Thu nhập giảm ít nhất là 50% so với trước".

Quán bar, karaoke... ở TP Hồ Chí Minh im lìm đợi lệnh mở cửa - Ảnh 2.

Các quán karaoke vẫn đóng cửa, tắt đèn...

Khó khăn chờ ngày trở lại

Cũng cùng trong những khó khăn trên, theo anh H.V.T, quản lý của một quán karaoke trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh cho biết vấn đề nhân sự đang là khó khăn lớn của quán hiện tại.

"Bình thường quán sẽ có trung bình 10 - 15 nhân viên để phục vụ mỗi ca nhưng do đóng cửa dài ngày, nhân viên không thể đợi được, họ đi tìm công việc mới. Bây giờ, khi hoạt động trở lại, chắc chắn sẽ thiếu lao động lành nghề. Tuyển mới vẫn được, nhưng sẽ mất nhiều thời gian đào tạo lại".

Anh H.V.T cũng mạnh dạn đề xuất, thành phố nên sớm có kế hoạch cho mở lại các dịch vụ như karaoke, bar... Khi hoạt động trở lại, để dễ quản lý, cơ quan chức năng nên đề ra một danh mục các hành vi bắt buộc thực hiện và không được thực hiện nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời có những tổ giám sát của từng địa phương để đảm bảo các cơ sở này hoạt động an toàn. Có như thế sẽ vừa đảm bảo chống dịch, vừa tổ chức được hoạt động kinh tế bình thường.

Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động, nhiều cơ sở vũ trường, karaoke thực sự "kiệt sức" nên đa phần đều mong muốn, thành phố nhanh chóng đánh giá thực tế về tình hình dịch trên địa bàn để khôi phục hoạt động của các ngành dịch vụ này. Nếu để thời gian càng kéo dài, nhiều cơ sở, doanh nghiệp "ngả rạ" là điều rất dễ xảy ra.

TP Hồ Chí Minh gỡ cách ly tập trung đối với người đến từ Hải Dương TP Hồ Chí Minh gỡ cách ly tập trung đối với người đến từ Hải Dương

VTV.vn - CDC TP Hồ Chí Minh vừa đưa ra thông báo gỡ bỏ quy định cách ly tập trung đối với người đến từ Hải Dương, sau khi địa phương này kết thúc giãn cách xã hội từ 0h ngày 3/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước