Quảng Ninh: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Lê Nam, Văn Tiến (Đài PT-TH Quảng Ninh)-Thứ hai, ngày 27/07/2015 14:26 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/7, Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp trực tuyến khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, ứng phó với tình hình mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Mưa lũ trong ngày 26 - 27/7 đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Ninh: ba người thiệt mạng, hàng trăm căn nhà bị ngập, đường sá ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông… Trước diễn biến này, sáng nay (27/7), Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và 14 địa phương.

Trong cuộc họp trực tuyến, các Sở, ngành chức năng và các quận, huyện báo cáo thiệt hại ban đầu. Thành phố Cẩm Phả là nơi có thiệt hại nặng nề nhất, lũ cục bộ đã làm 3 mẹ con trong một gia đình tại phường Mông Dương thiệt mạng. Nhiều điểm tại Quốc Lộ 18 bị ngập, khiến giao thông ách tắc nhiều giờ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước