Hệ thống này dùng một bản đồ không ảnh, được chụp từ các thiết bị không người lái hoặc ảnh vệ tinh với độ phân giải đến hàng chục centimet. Việc chụp ảnh có thể theo chu kỳ hàng tháng hoặc tùy chọn.
Các bản đồ khu dân cư này sau đó kết hợp với bản đồ địa chính được hiển thị màu vàng, chính xác đến từng thửa đất. Từ đó, có thể thấy ngay các thửa chưa được cấp giấy phép xây dựng. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích, giải đoán ảnh chụp giữa các chu kỳ để tự động phát hiện các công trình trái phép.
"Nhờ sự khác biệt hình ảnh giữa hai chu kỳ, chúng tôi phát hiện ra cái khác biệt của các thửa đất" - ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Công ty iGEO, đơn vị cung cấp giải pháp cho biết.
Quận 12 là một trong những quận đầu tiên được UBND TP Hồ Chí Minh quyết định phê duyệt đề án. Theo lãnh đạo quận này, ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước đã thành yêu cầu bắt buộc khi sự phát triển dân số, kinh tế xã hội của thành phố nói chung và quận này nói riêng đang tăng trưởng rất nhanh.
Theo Viện nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, cả thành phố có khoảng 6.500 căn nhà xây dựng không phép, sai phép. Chi phí để đi cưỡng chế cũng lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nếu ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả sẽ vừa ngăn ngừa kịp thời các vi phạm, vừa xử lý hiệu quả, minh bạch.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!