Quốc tế đánh giá cao sự thích ứng với COVID-19 của Việt Nam

Quang Hưng, Đình Trung-Chủ nhật, ngày 13/03/2022 20:20 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Các chuyên gia nước ngoài và các tờ báo quốc tế đã đánh giá, Việt Nam đủ điều kiện để sống chung với COVID-19 và thực tế Việt Nam đang thích ứng tốt với dịch bệnh.

Báo Bloomberg hay tờ The star - tờ báo hàng đầu của Malaysia đã có loạt bài viết phản ánh "Việt Nam đang chuyển sang coi COVID-19 là bệnh đặc hữu". Tờ báo này cho rằng, hơn 90% người trưởng thành đã được tiêm 2 liều vaccine, đã chứng kiến giảm đáng kể số ca tử vong.

''Mặc dù Việt Nam có số ca mắc mới cao nhưng lại không nhiều ca tử vong. Một phần là vì Omicron ít gây bệnh nặng và tử vong. Nhưng quan trọng là do mức độ bao phủ vaccine hiện nay đã lớn hơn rất nhiều so với thời điểm làn sóng thứ tư bùng phát vào tháng 4, tháng 5 năm ngoái. Chúng ta chỉ thấy ít người cần được chăm sóc tại bệnh viện hơn, hoặc có một kết cục tồi tệ như tử vong do virus này. Điều này có nghĩa là Việt Nam có thể vượt qua dịch bệnh với ít tổn hại hơn và nhanh hơn'', bác sĩ Eric Dziuban, Giám đốc Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh.

Quốc tế đánh giá cao sự thích ứng với COVID-19 của Việt Nam - Ảnh 1.

Trên tờ Yahoo News và tờ NNA - một chuyên san của Kyodo News (Nhật Bản) phân tích Việt Nam đã có đủ điều kiện để ưu tiên phục hồi kinh tế. Tờ báo này nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh, đầu tầu kinh tế cả nước, từng là tâm chấn bùng phát dịch bệnh, đã chế ngự được COVID-19. Tờ báo đánh giá Chính phủ Việt Nam đã ngăn chặn dịch bệnh một cách bình tĩnh và tiêu chuẩn mới đánh giá dịch bệnh tập trung vào số người bệnh nặng và tử vong là hoàn toàn hợp lý

TS.BS Endo Yoichi, Giảng viên Đại học Y JIKEI, Nhật Bản cho rằng: Các biện pháp hạn chế hay ngăn cách đã không còn phù hợp do ngày càng nhiều người không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, và số người chết thực tế ngày càng giảm. Tôi nghĩ cách tốt nhất của Việt Nam hiện tại là cố gắng chuyển dần từ một đại dịch sang một bệnh bình thường như cúm. Tôi hoàn toàn đồng ý với cách đó. Chúng ta phải nhanh chóng lấy lại cuộc sống bình thường và các hoạt động kinh tế bình thường''.

Tờ bình luận The Diplomat nhấn mạnh tầm quan trọng phục hồi nhanh ngành du lịch Việt Nam trị giá khoảng 32 tỷ USD mỗi năm, đóng góp hơn 10% GDP. Hiện tại, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất Đông Nam Á và có thể thích ứng tốt với đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước