Quyết liệt triển khai chương trình, sách giáo khoa mới

Kim Hải (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/11/2020 18:57 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Tại hội nghị chiều 18/11, đa số các ý kiến phát biểu đề nghị Bộ GD&ĐT cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tập huấn giáo viên, bao gồm cả thời gian và chất lượng tập huấn.

Nhiều vấn đề liên quan đến công tác triển khai chương trình và sách giáo khoa mới đã được thảo luận tại Hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 63 tỉnh thành vừa diễn ra.

Đối với việc góp ý sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, đại diện Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ góp ý thành 3 vòng. Trong đó, vòng 1 là Sở GD&ĐT cử 10 giáo viên có kinh nghiệm góp ý qua mạng đối với từng môn học ở từng bộ sách giáo khoa. Ở vòng 2, Bộ chọn một số giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt tình tập trung góp ý trực tiếp. Vòng 3 là lấy ý kiến giáo viên, cán bộ quản lý trong quá trình lựa chọn/tập huấn sử dụng SGK, kết hợp đăng tải lên mạng cho đông đảo nhân dân góp ý.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã làm việc với các thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia, các nhà xuất bản và các tác giả viết sách giáo khoa, yêu cầu các đơn vị này làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chất lượng các khâu biên soạn sách giáo khoa mới đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình, đảm bảo giảm tải, phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh. Các nhà xuất bản cần tổ chức tập huấn sách giáo khoa kỹ lưỡng hơn nữa, tăng cường khâu thực nghiệm sách giáo khoa.

Nhà trường đề xuất đẩy nhanh tiến độ công bố sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 Nhà trường đề xuất đẩy nhanh tiến độ công bố sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 Lấy ý kiến điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều Lấy ý kiến điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều Cả 3 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 mới đều không đạt Cả 3 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 mới đều không đạt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước