Sợ COVID-19, nhiều phụ huynh không đưa con đi tiêm chủng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/08/2020 19:30 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Dịch COVID-19 ít nhiều vẫn gây tâm lý lo ngại nên một bộ phận cha mẹ không đưa con đi tiêm.

Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Trang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) có hai con nhỏ. Bé lớn 3 tuổi đã đến lịch tiêm nhắc lại vaccine phòng viêm gan A. Bé nhỏ 1 tuổi đến lịch tiêm các vaccine cần thiết như viêm não Nhật Bản. Cả hai bé đều đến lịch tiêm trong tháng 8 này nhưng chưa thực hiện, do chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ tại TP Đà Nẵng đều phải tạm ngừng để ứng phó dịch COVID-19.

"Mình chưa cho hai bé đi tiêm lại dù đã tới lịch. Mặc dù cũng khá lo lắng về việc này nhưng mình cũng chờ đợi vì bây giờ ra ngoài còn nguy hiểm hơn cho hai bé" - chị Trang cho hay.

Lo lắng của chị Trang cũng là tâm lý chung của không ít cha mẹ có con nhỏ tại Đà Nẵng, dù biết rằng tạm ngừng tiêm chủng trong thời gian giãn cách xã hội để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm COVID-19 là điều cần thiết.

Theo bà Trần Nguyễn Thu Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng: "Thực sự lo lắng của bậc phụ huynh là lo lắng chính đáng. Lo lắng như thế cho thấy phụ huynh quan tâm đến tiêm chủng để phòng bệnh cho con em mình. Nhưng chúng ta cũng biết các mũi tiêm cách nhau tối thiểu 1 tháng cho nên việc giãn cách xã hội khiến các cháu có bị nhỡ 1 - 2 mũi tiêm cũng không sao. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm theo lịch tiêm chủng của Bộ Y tế là khoảng cách tối thiểu, không quy định khoảng cách tối đa.

Ngành y tế cũng đã lập kế hoạch tổ chức tiêm bù các vaccine, đảm bảo trẻ được tiêm đầy đủ khi triển khai lại chương trình. Chúng ta nên theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về giãn cách xã hội. Thứ hai là theo dõi website của các cơ sở tiêm chủng cũng như tham gia các nhóm Zalo, Facebook của cơ sở tiêm chủng để chúng ta có sự kết nối tốt và có thông tin sớm nhất khi chúng ta kiểm soát được dịch bệnh và đưa các cháu đi tiêm chủng trở lại".

Hiện các trạm y tế xã, phường tại Đà Nẵng đang quản lý danh sách trẻ ở độ tuổi tiêm chủng của địa phương. Ngành y tế cũng đã lập kế hoạch tổ chức tiêm bù các vaccine, đảm bảo trẻ được tiêm đầy đủ khi triển khai lại chương trình.

Gián đoạn tiêm chủng tại Đà Nẵng

Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã có nhiều biến động do COVID-19. Tỷ lệ tiêm chủng giảm 50% vào thời điểm tháng 3, khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã tạm ngừng trên toàn quốc. Đến cuối tháng 4 mới tiêm chủng trở lại. Nhờ đó, tỷ lệ tiêm đủ liều của trẻ dưới 1 tuổi gần đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, chương trình tiêm chủng tại Đà Nẵng thì tiếp tục bị gián đoạn lần thứ hai.

1 tháng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo tiếp tục tạm ngưng tiêm chủng tất cả vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, ngoại trừ tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 tiếng sau sinh ngay tại cơ sở y tế có phòng sinh. Các trung tâm tiêm chủng vaccine dịch vụ cũng được yêu cầu tạm ngừng hoạt động, chỉ có hai loại là vaccine phòng bệnh dại và uốn ván vẫn được thực hiện trong trường hợp cần thiết để kịp thời giải quyết nhu cầu phòng bệnh của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước