Số hóa quản lý vận tải thủy nội địa tại Việt Nam

Lô Dũng, Gia Hiếu-Thứ ba, ngày 23/07/2024 10:34 GMT+7

VTV.vn - Cảng cạn Tân Cảng Quế Võ đã áp dụng hệ thống công nghệ thông tin vào quản lý điều hành vận tải container và sà lan, giúp cải thiện điều phối hoạt động một cách hiệu quả.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đặt mục tiêu chuyển đổi từ quản lý truyền thống sang số hóa dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác hạ tầng vận tải thủy nội địa, mang lại sự thuận lợi cho doanh nghiệp và đảm bảo an toàn giao thông.

Cảng cạn Tân Cảng Quế Võ, Bắc Ninh, đã áp dụng hệ thống công nghệ thông tin vào quản lý điều hành vận tải container và sà lan, giúp cải thiện điều phối hoạt động một cách hiệu quả. Ông Nguyễn Công Bình, Giám đốc cảng cạn Tân Cảng Quế Võ, thể hiện mong muốn có một cổng thông tin một cửa để tối ưu hóa giao tiếp và xử lý thông tin giữa các đơn vị.

Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, ông Lê Minh Đạo, cho biết: "Chúng tôi đã cơ bản hoàn thành được bộ cơ sở dữ liệu về kết cầu hạ tầng. Hiện tại đang hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu khối cảng bến. Đối với bộ phương tiện về phương tiện và người điều khiển phương tiện thì chúng tôi đang triển khai. Dự kiến sẽ hoàn thành vào quí II năm 2025". 

Số hóa dữ liệu không chỉ giúp Cục Đường thủy nội địa quản lý hiệu quả hơn mà còn cung cấp cơ sở dữ liệu chính xác để phát triển và quản lý các tuyến vận tải thủy nội địa nhằm tối đa hóa tiềm năng và hiệu suất vận tải.

Việc số hóa quản lý vận tải thủy nội địa tại Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính và nâng cao khả năng đáp ứng của ngành vận tải. Điều này hứa hẹn mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế và an ninh giao thông trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước