Sôi nổi không khí lao động ở làng nghề những ngày đầu năm

Thùy Linh, Quốc Anh-Thứ năm, ngày 09/02/2023 06:35 GMT+7

VTV.vn - Tại các làng nghề khu vực miền Bắc, không khí lao động, sản xuất những ngày đầu năm đang rất sôi động, tất bật.

Từ mùng 6 Tết, người dân làng Chuông đã bắt tay vào sản xuất. Trước Rằm tháng Giêng, lô hàng nón lưu niệm đầu tiên của làng đã được xuất khẩu. Không chỉ có nón che nắng truyền thống, làng Chuông còn có nhiều sản phẩm lưu niệm khác. Thị trường xuất khẩu khởi sắc sau 2 năm bị ảnh hưởng của COVID-19 nên người làng Chuông không còn tâm lý thảnh thơi sau tháng Giêng.

Ở làng nghề mây tre đan Phú Vinh, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh đã đôn đốc nhân công cho lứa hàng giỏ hoa mây ngay sau Tết. Từ mùng 6 Tết đến nay, xưởng lúc nào cũng tấp nập.

Sôi nổi không khí lao động ở làng nghề những ngày đầu năm - Ảnh 1.

Đón đầu cơ hội xuất khẩu khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát là tâm lý chung của nghệ nhân nhiều làng quê Bắc Bộ. Bắt tay ngay từ tháng Giêng, đà sản xuất sẽ sớm phục hồi, người dân có thu nhập trang trải cuộc sống và đầu tư mở rộng sản xuất hơn.

Những ngày tháng Giêng, trong dân gian vẫn gọi là ngày Xuân nhật, có ý nghĩa tháng ngày vẫn còn xuân, còn thong thả, nghỉ ngơi nhưng người dân làng nghề trong cuộc sống hiện đại cũng đã thay đổi cách nghĩ, cách sống: Năng động, hối hả và đón đầu cơ hội hơn. 


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước