Sông Cầu tiếp tục bị nước thải ''đầu độc''

Mạnh Cường, Phùng Sơn-Thứ sáu, ngày 11/11/2022 10:37 GMT+7

VTV.vn - Cá chết, nước thải bốc mùi nồng nặc, một trong những đoạn chính của sông Cầu đang bị ô nhiễm nặng.

Xóm chài ven sông Cầu, nơi tiếp giáp giữa thành phố Bắc Ninh và huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, hàng chục chiếc giỏ, chiếc đó giờ không thể dùng vào việc gì vì tôm cá trên sông đã bị chết nhiều.

Nước thải từ cống tiêu Đặng Xá và cửa xả Vạn An của thành phố Bắc Ninh xả trực tiếp ra sông Cầu. Những người dân phía đối diện bờ sông này lại phải chịu đựng với mùi nồng nặc từ nguồn nước thải tại đây.

Hệ quả là 2 nhà máy nước trên địa bàn huyện Việt Yên được yêu cầu tạm dừng lấy nước trong thời điểm ô nhiễm. Đây là lần thứ 8 các nhà máy nước phải tạm dừng hoạt động kể từ đầu năm 2020 đến nay do sông Cầu bị ô nhiễm.

Sông Cầu tiếp tục bị nước thải đầu độc - Ảnh 1.

Còn tỉnh Bắc Ninh cũng đã có hàng loạt chỉ đạo để xử lý nguyên nhân gây ô nhiễm được cho là do hơn 300 nhà máy sản xuất giấy từ làng nghề giấy Phong Khê và cụm công nghiệp Phú Lâm xả ra sông Cầu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh cũng đã yêu cầu các đơn vị trước khi xả thải ở cống tiêu Đặng Xá và cửa xả Vạn An phải có thông báo với tỉnh Bắc Giang. Nhưng thực tế, trước lần xả thải này, Công ty thủy lợi Bắc Đuống lại có văn bản thông báo tận 3 tháng trước đó.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước