Tạm dừng hoạt động sân bay Vân Đồn, tập trung khoanh vùng dập dịch

Lan Chi-Thứ năm, ngày 28/01/2021 17:43 GMT+7

Vân Đồn là Cảng Hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, được chọn là ưu tiên số 1 để đón các chuyến bay trở về từ vùng dịch (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bắt đầu từ 12h hôm nay (28/1), Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn tạm dừng hoạt động để khoanh vùng, truy vết, dập dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Chỉ thị nêu rõ, tại Việt Nam, trong các ngày 27 và 28/1, đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus (72 ca tại nhà máy POYUN, Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh); là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng.

Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm dừng hoạt động của Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ 12h ngày 28/1.

Tạm dừng hoạt động sân bay Vân Đồn, tập trung khoanh vùng dập dịch - Ảnh 1.

Hình ảnh đón một chuyến bay giải cứu người Việt trở về từ vùng dịch tại sân bay Vân Đồn (Ảnh: Dân trí)

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa, dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch; chỉ đạo truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc gần trong 21 ngày; căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn, quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng tạm dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch. Các cơ quan công sở thực hiện chế độ làm việc trực tuyến tại nhà, hạn chế tối đa tập trung đông người. Cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải trí tạm dừng hoạt động. Các ngành liên quan phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát để có phương án phòng chống dịch chi tiết; thành lập 13 chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, các lực lượng quyết liệt trong công tác triển khai chống dịch, chủ động đầy đủ các vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Tạm dừng hoạt động sân bay Vân Đồn, tập trung khoanh vùng dập dịch - Ảnh 2.

Quảng Ninh thiết lập chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến giao thông ra vào tỉnh (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, sáng 28/1, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân P.T.D. (BN 1.553, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam) là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tối 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân này từng tham gia đón, tiếp xúc với những chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam. Các lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp phong tỏa khu vực sân bay Vân Đồn, xác định được 355 ca F1; 124 ca F2; 2 ca F3 của BN 1.553. Kết quả xét nghiệm phát hiện thêm 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay ngay đêm 27/1, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, xác nhận Quảng Ninh có 1 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành họp khẩn để kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ở mức độ cao nhất.

Tạm dừng hoạt động sân bay Vân Đồn, tập trung khoanh vùng dập dịch - Ảnh 3.
Đông Triều (Quảng Ninh) thiết lập 258 chốt phòng chống dịch Đông Triều (Quảng Ninh) thiết lập 258 chốt phòng chống dịch Thông tin về ê-kíp “Chiều cuối năm” tác nghiệp tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh Thông tin về ê-kíp “Chiều cuối năm” tác nghiệp tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh CDC Quảng Ninh nói gì về 10 ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng? CDC Quảng Ninh nói gì về 10 ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước