Ngành chăn nuôi gia cầm ở Hà Nội điêu đứng vì dịch

TCTD-Thứ năm, ngày 06/03/2014 11:38 GMT+7

Mặc dù dịch cúm gia cầm đã dừng lại ở 22 địa phương trên cả nước và không có Hà Nội, song hầu hết các chợ Hà Nội và ngoại thành Thủ đô, các gian hàng thịt gia cầm khá vắng vẻ và hầu như không có người qua lại.

Người tiêu dùng đang có tâm lý ngại mua thịt gà, thịt vịt do lo ngại ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm cúm A/H5N1 nên sức mua và giá các mặt hàng này giảm mạnh. Gà ta hiện chỉ còn 75.000-80.000 đồng/kg, giảm 40.000 đồng/kg; tương tự giá vịt, ngan giảm không kém từ 70.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg. Đặc biệt trứng gà công nghiệp cũng giảm mạnh, chỉ còn 1.500-1.700 đồng/quả.

Số lượng gà vịt được bán ra cũng giảm từ 30-40% so với trước Tết. Tình trạng cung vượt cầu do người dân ít tiêu thụ thịt gia cầm nên người chăn nuôi không dám tái đàn, đã khiến 2-3 tháng nay nguồn cung thực phẩm giảm mạnh. Cơ quan chức năng lo ngại, sau thời điểm nguồn cung giảm có thể giá sẽ tăng lên và lúc đó sẽ xảy ra tình trạng nhập lậu các sản phẩm gia cầm vì giá trong nước và nước ngoài chênh lệch nhau.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước