Thí điểm dạy tiếng Hàn tại một số trường Hà Nội

Hoài Thương, Bích Thủy-Chủ nhật, ngày 14/03/2021 21:30 GMT+7

VTV.vn - Sau khi Bộ GD&ĐT quyết định thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc hệ 10 năm trong trường phổ thông, một số trường tại Hà Nội đã lên kế hoạch mở lớp dạy tiếng Hàn từ bậc tiểu học.

Tiếng Hàn cùng làn sóng văn hóa Hàn Quốc như phim ảnh, ẩm thực đã lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ Việt những năm qua. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT quyết định đưa tiếng Hàn Quốc vào nhóm ngoại ngữ thứ nhất, thí điểm dạy hệ 10 năm trong trường phổ thông. Nắm bắt thông tin này, một số trường học tại Hà Nội đã lên kế hoạch để mở lớp dạy tiếng Hàn ngay từ bậc tiểu học.

Đây là lần đầu tiên, Trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel đưa tiếng Hàn vào giảng dạy trong năm học 2021 - 2022. Chương trình đào tạo tiếng Hàn theo kế hoạch 2 năm, 5 năm và sẽ đảm bảo tính pháp lý cho học sinh.

Thí điểm dạy tiếng Hàn tại một số trường Hà Nội - Ảnh 1.

Không chỉ tiếng Anh mà tiếng Hàn cũng là ngoại ngữ quan trọng trong hợp tác. Trường có thể cho phép học sinh Hàn Quốc có thể lựa chọn học tại trường, có thể học thêm tiếng Việt nếu cần. Và học sinh Việt Nam có thể học thêm tiếng Hàn.

Từ năm 2016, Bộ GD&ĐT đã thí điểm đưa tiếng Hàn vào dạy như ngoại ngữ 2 tại 2 trường THCS ở Hà Nội và 2 trường ở TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là nội dung thỏa thuận khung giữa Việt Nam với Hàn Quốc về việc dạy ngoại ngữ này ở trường phổ thông Việt Nam. Đến nay, nhiều học sinh lựa chọn học tiếng Hàn, để tìm kiếm các cơ hội học tập, việc làm sau này.

Thực tế, Việt Nam có 15 trường đại học có khoa Ngôn ngữ Hàn và chuyên ngành Tiếng Hàn nhưng việc dạy học ngôn ngữ này tại trường phổ thông vẫn còn hạn chế.

Trường THPT Chuyên ngữ ĐHQG Hà Nội là trường đầu tiên trong cả nước mở lớp chuyên tiếng Hàn như ngoại ngữ 1 từ năm 2017.

Thí điểm dạy tiếng Hàn tại một số trường Hà Nội - Ảnh 2.

Bà Hà Lê Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học ngoại ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội cho biết chỉ tiêu tuyển sinh khoa Tiếng Hàn năm 2018, 2019, 2020 chỉ là 20 nhưng số lượng học sinh đăng ký vào xấp xỉ 500. Tỷ lệ chọi rất cao. Điều đó cũng thể hiện mong muốn của học sinh phụ huynh được học ngoại ngữ này.

Theo ông Nguyễn Phú Bình, Nguyên đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, quan hệ hợp tác kinh tế ngoạn mục thì quan hệ về văn hóa giáo dục cũng phát triển rất nhanh, phù hợp thực tế vì hiện nay có hơn 200.000 người Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc và cũng có chừng ấy người Hàn Quốc đang ở Việt Nam.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với hơn 9.000 doanh nghiệp. Với thời cơ đó, các trường bắt đầu xây dựng kế hoạch dạy tiếng Hàn cho học sinh ngay từ bậc tiểu học, đón đầu những cơ hội học tập tích cực trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước