Thiệt hại 40 tỷ đồng, người nuôi nghêu tại Bạc Liêu cần được hỗ trợ

Diệp Phong (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 10/07/2016 14:45 GMT+7

Tình trạng nghêu chết hàng loạt đang lan rộng tại Bạc Liêu. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hiện tại, người nuôi nghêu Bạc Liêu gặp rất nhiều khó khăn, thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 40 tỷ đồng.

Nghêu chết trên diện rộng với diện tích rất lớn tại tỉnh Bạc Liêu nhưng đến thời điểm này các ngành chức năng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Trong khi đó, người nuôi nghêu đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiệt hại kinh tế lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Bạc Liêu, lượng nghêu chết có thể lên đến hơn 3.000 tấn. Thời điểm chết nghêu đã được hơn 8 tháng, đạt trọng lượng khoảng 60 con/kg, nên thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 40 tỷ đồng. Bất ngờ lâm vào cảnh trắng tay, hiện tại người nuôi nghêu Bạc Liêu gặp rất nhiều khó khăn. Họ đang cần một chính sách hỗ trợ từ phía ngành chức năng để tái sản xuất, ổn định cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước