Hà Nội:

Thu hồi đất xây triển lãm, sau đó quy hoạch làm nhà ở nhưng không lấy ý kiến dân

Tuyết Mai-Thứ ba, ngày 21/05/2024 10:33 GMT+7

VTV.vn - Hơn 100 hộ dân ở Hạ Thái, Hà Nội bị thu hồi đất để làm khu triển lãm giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên phần đất này sau đó lại được quy hoạch làm dự án khu nhà ở liền kề.

Đây là phản ánh của người dân ở làng nghề sơn mài tại Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đáng nói, người dân không được họp bàn, cũng không biết thông tin về sự thay đổi trong quy hoạch này.

Tháng 9/2023, UBND huyện Thường Tín, Hà Nội đã ra thông báo về việc thu hồi đất của hơn 100 hộ dân để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất khu liền kề Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội. Khu đất này vốn trước đây đã được người dân và lãnh đạo xã Duyên Thái ấp ủ làm khu triển lãm giới thiệu sản phẩm cho làng nghề truyền thống sơn mài Hạ Thái, một trong những điểm du lịch làng nghề nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội.

Ông Khoái (một trong những hộ dân bị thu hồi đất) cho biết trước đó, người dân ở đây không hề biết, cũng như không được họp bàn gì về dự án đấu giá này nên mới có việc, khu đất được phê duyệt quy hoạch đã chờm lên đường chính của khu làng nghề Hạ Thái 2m. Trong khi tuyến đường là nơi xe container xuất khẩu hàng đi nước ngoài thường xuyên qua lại.

Thu hồi đất xây triển lãm, sau đó quy hoạch làm nhà ở nhưng không lấy ý kiến dân - Ảnh 1.

Người dân không biết, cũng như không được họp bàn gì về dự án đấu giá nên mới có việc, khu đất được phê duyệt quy hoạch đã chờm lên đường chính của khu làng nghề Hạ Thái 2m.

"Trước đây đường 9m cắt ngang, nhưng không hiểu dự án như thế nào lại lấy xuống lòng đường 2m, làm thu nhỏ mặt đường và thắt cổ chai ở khu làng nghề, rất bất cập và không hỏi ý kiến bà con", ông Đỗ Văn Khoái, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội, chia sẻ.

Người dân đi tìm hiểu và được biết, trước đó Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã hướng dẫn huyện Thường Tín về việc lấy ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch, trong đó có dự án này. Tuy nhiên không hiểu sao các hộ dân không những không được lấy ý kiến, mà người được cho là đại diện các hộ dân mất đất, là ông Hồng, có tên trong danh sách thành viên hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện Thường Tín, không biết vì sao mình lại có tên trong hội đồng này.

"Sau khi dân phát hiện ra, người ta hỏi tại sao ông có tên trong ban giải phóng mặt bằng thì tôi bảo tôi không biết. Cuối cùng họ đưa cho giấy đó. Tôi nghĩ rằng họ tự làm, tự thành lập hội đồng, tôi không bao giờ được họ mời đi họp", ông Đỗ Văn Hồng, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội, cho biết.

Đại diện UBND xã Duyên Thái cũng thừa nhận, phản ánh của người dân về việc dự án khu đấu giá có lấy vào trục chính của làng nghề 2m và chưa lấy ý kiến của người bị thu hồi đất là đúng. Liên quan tới dự án đất đấu giá này, bản thân xã cũng mới biết việc chuyển thành dự án đất đấu giá.

"Tôi chỉ biết có quy hoạch điểm dân cư, không có văn bản nào thông báo đấu giá", ông Nguyễn Văn Oánh, Chủ tịch UBND xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội, cho hay.

Người dân cho biết họ rất mong muốn việc làm quy hoạch cần thực hiện đúng quy trình và lắng nghe ý kiến của người dân, nhất là nhiều người mong muốn phát triển cần đi đôi với bảo tồn, bởi làng nghề sơn mài Hạ Thái đã có truyền thống từ lâu đời.

""Đi không được, ở không xong"" vì đất nhà bỗng nằm trong quy hoạch ''Đi không được, ở không xong'' vì đất nhà bỗng nằm trong quy hoạch

VTV.vn - Nhiều hộ dân ở Krông Pắk, Đăk Lăk được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1990 nhưng mọi thứ bỗng thay đổi khi người dân phát hiện đất nằm trong quy hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước