Thủ tướng: Phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong phòng chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/06/2021 20:29 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang có dịch hoặc có các KCN, KCX lớn phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở và tính tự lực, tự cường trong phòng chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, chiều 21/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 32 địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cùng với báo cáo của Bộ Y tế về tình hình phòng chống dịch, việc phát triển, chuyển giao công nghệ, nhập khẩu vaccine phòng chống COVID-19, lãnh đạo nhiều địa phương cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác chống dịch thời gian qua. Theo đó, thành phố Hà Nội đã bước sang ngày thứ 8 không có ca mắc trong cộng đồng do đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, khoanh vùng hẹp, kiểm soát chặt, vận dụng linh hoạt, phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng, áp dụng công thức 4-6 trong lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm F1.

Thủ tướng: Phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Còn tại các địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc nâng cao năng lực xét nghiệm, ứng dụng công nghệ quản lý công nhân trong khu sản xuất, nhà trọ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã tăng cường rà soát các nơi có nguy cơ cao, ứng dụng công nghệ thông tin trong truy vết, quản lý đối tượng cách ly, đẩy nhanh việc tiêm chủng, tiếp tục xét nghiệm định kỳ cho công nhân khu công nghiệp. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đưa ra các đề xuất giảm thời gian cách ly, giảm bớt thủ tục về mua sắm trang thiết bị, thí điểm xã hội hóa test nhanh COVID-19 trong dân cư.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo nên các địa phương không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Phải điều chỉnh cách tiếp cận mới phù hợp với tình hình, với mục tiêu ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi đợt bùng phát thứ tư. Nhanh chóng ổn định tình hình, ổn định sản xuất kinh doanh, đặt việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết. Với tư tưởng chỉ đạo là chống dịch như chống giặc, lấy người dân là chủ thể, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở và tính tự lực, tự cường trong phòng chống dịch.

Thủ tướng: Phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Thủ tướng cũng yêu cầu nắm chắc việc dự báo tình hình, vận dụng sáng tạo các quy định vào tình hình thực tiễn trên cơ sở chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của Chính phủ. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh cần thực hiện hiệu quả hơn nữa chiến lược vaccine, tổ chức tiêm vaccine thần tốc cũng như tránh các tiêu cực trong quá trình triển khai mua và tiêm vaccine.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần tiếp tục thực hiện công thức 5K + vaccine và ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi; cách ly, phong tỏa, giãn cách linh hoạt, không máy móc theo đơn vị hành chính. Tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, quy trình, điều kiện cách ly F1 tại nhà, kiểm soát chặt chẽ các khu phong tỏa, cách ly và sau cách ly, phát huy tối đa hiệu quả của các tổ COVID-19 cộng đồng.

Thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng có phương án hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị tác động. Các Bộ Y tế, Tài chính xây dựng khung giá chung cho việc mua bán vật tư, sinh phẩm để đảm bảo việc tiếp cận công khai, minh bạch, chống độc quyền, chống tiêu cực. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giao thông thông suốt, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp hiệu quả, an toàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước