Theo kế hoạch, dự kiến trong 10 năm tới, thành phố sẽ hoàn thành cải tạo gần 500 chung cư cũ, với nguồn vốn đầu tư xây dựng chủ yếu là xã hội hóa.
Chung cư Tôn Thất Thuyết đã hoạt động hơn 50 năm và nhiều lần xảy ra sự cố như sập đà, sàn hành lang. Chính quyền địa phương đã gắn biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm. Theo những người dân ở đây, phần tường và các cột sắt này vừa được chính quyền địa phương gia cố lại. Không chỉ riêng nơi đây, mà trên toàn thành phố còn có gần 500 chung cư cũ khác đang bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân phải sống trong cảnh lo lắng, bất an.
Ông Lưu Phú Hải, Quận 4, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Lâu năm quá mảng xi măng rớt thì mới gia cố cốt thép, sợ những người đi buôn bán hoặc ở dưới, thì bị rớt xuống đầu"
Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều chung cư cũ có tuổi đời hơn 50 năm đã hư hỏng nặng hoặc hết niên hạn sử dụng xây dựng, đồng thời nhiều chung cư xảy ra tình trạng lấn chiếm, cơi nới làm tăng tải trọng nhưng không được bảo trì, sửa chữa, ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, gây mất an toàn.
Với những chung cư cấp B, cấp C sẽ được hoàn thành cơ bản công tác sửa chữa, nâng cấp, gia cố. Còn đối với 16 chung cư cấp D hư hỏng nặng, thành phố tính phương án xây mới 7 tòa đã di dời, tháo dỡ. 9 chung cư còn lại chưa hoặc đang di dời sẽ được sửa, xây lại.
Việc sửa chữa, cải tạo chung cư xuống cấp đã từng được TP Hồ Chí Minh thực hiện giai đoạn 2016-2020 nhưng thiếu vốn và còn nhiều vướng mắc trong kiểm định chất lượng, quy hoạch khu vực cải tạo.
Lần này, để đảm bảo tiến độ, thành phố ưu tiên đẩy nhanh các công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân trước khi xây dựng lại nhà chung cư.
Bình luận (0)