TP Hồ Chí Minh có tuổi thọ trung bình cao nhất nước: Thành quả của lối sống tích cực

Thanh Phong, Văn Cường-Thứ bảy, ngày 02/04/2022 19:50 GMT+7

VTV.vn - Theo các bác sĩ, việc chủ động trang bị các kiến thức về dinh dưỡng và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao sẽ giúp nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Tuổi thọ trung bình của người Việt tăng 8,4 tuổi sau 30 năm, từ mức tuổi thọ trung bình 65,2 tuổi năm 1989 lên 73,6 tuổi năm 2019. Đây là con số trong báo cáo chỉ số phát triển con người (HDI) do Tổng cục Thống kê công bố mới đây.

TP Hồ Chí Minh có tuổi thọ trung bình cao nhất nước: Thành quả của lối sống tích cực - Ảnh 1.

Tuổi thọ trung bình của người dân các tỉnh giai đoạn 2016-2020 tăng dần qua các năm. Trong đó người dân TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai đạt tuổi thọ trung bình 76,5, cao nhất cả nước.

Về tổng quan, theo Báo cáo chỉ số phát triển con người của Tổng Cục Thống kê, Top 10 các địa phương mà người dân có tuổi thọ trung bình cao nhất hầu hết đều là các tỉnh thành phía Nam như Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long.

Phía Bắc chỉ có Hà Nội đạt mức trung bình 75,5 tuổi và miền Trung có Đà Nẵng ở mức trung bình 76,1 tuổi, trong khi các tỉnh thấp nhất chủ yếu là các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, Tây Bắc.

Báo cáo Chỉ số phát triển con người HDI tổng hợp đo lường sự phát triển của con người trên 3 phương diện, sức khoẻ, giáo dục và thu nhập. Sự cải thiện các chỉ số này phản ánh kết quả phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

TP Hồ Chí Minh có tuổi thọ trung bình cao nhất nước: Thành quả của lối sống tích cực - Ảnh 2.

Hơn 6h sáng tại Công viên Lê Văn Tám, rất đông người dân đã đến đây khởi động đón chào ngày mới bằng việc tập thể dục. Với nhiều người, tập luyện thể thao đều đặn là cách để có sức khoẻ tốt.

Khi được nghe thông tin TP Hồ Chí Minh là 1 trong 2 địa phương có tuổi thọ trung bình cao nhất nước, nhiều người dân ở đây tỏ ra đồng tình. Theo họ, sự cân bằng về dinh dưỡng và rèn luyện, giữ gìn sức khỏe cùng với hệ thống y tế tốt là những yếu tố giúp tuổi thọ trung bình tăng.

Theo bác sĩ Đỗ Thị Nga, người có thâm niên làm việc trong lĩnh vực dinh dưỡng tại TP Hồ Chí Minh, việc được tiếp cận dễ dàng với các kiến thức dinh dưỡng cũng như chế độ ăn lành mạnh cũng là một trong những nguyên nhân giúp cho người dân tại các TP lớn như TP Hồ Chí Minh có thể nâng cao tuổi thọ trung bình.

Có nhiều yếu tố tác động đến tuổi thọ như môi trường sống, chế độ dinh dưỡng, vận động thể dục thể thao, sức khoẻ tinh thần… Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc chủ động trang bị các kiến thức về dinh dưỡng và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao sẽ giúp nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước