TP Hồ Chí Minh sắp có 1.500 khu dân cư được công nhận sạch, đẹp

Thùy Trang, Xuân Hoa-Chủ nhật, ngày 28/08/2022 13:13 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh nhìn nhận, mỗi quận huyện có đặc thù khác nhau nên cần có giải pháp linh hoạt để thực hiện hiệu quả, thực chất chương trình này.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và "Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước", sáng 28/8, Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND TP tổ chức lễ phát động chương trình triển khai xây dựng khu dân cư sạch - đẹp giai đoạn 2022-2024.

2 cây bàng vuông và 8 cây giáng hương vừa được lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và người dân Quận 8 trồng để thể hiện quyết tâm phấn đấu xây dựng khu dân cư nơi mình ở trở thành xanh - sạch - đẹp theo đúng tiêu chí của TP. Người dân Quận 8 cũng tiến hành tổng vệ sinh nơi ở, trồng hoa, phát quang, dọn cỏ, diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết

TP Hồ Chí Minh sắp có 1.500 khu dân cư được công nhận sạch, đẹp - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo UBND TP, Ủy ban MTTQ TP HCM, quận 8 tham gia trồng 2 cây bàn vuông tại công viên Him Lam. Ảnh: NLĐ

Trước đó, trong buổi lễ phát động, đại diện Ủy ban MTTQ TP thủ Đức và các quận huyện đã đăng ký phấn đấu xây dựng gần 1.700 khu dân cư sạch - đẹp, trong đó có 170 khu dân cư sạch - đẹp đạt cấp Thành phố trong giai đoạn 2022-2024. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm 2022, TP Hồ Chí Minh cố gắng xây dựng được 500 khu dân cư sạch - đẹp; mỗi phường, xã, thị trấn có ít nhất 01 khu dân cư sạch - đẹp được công nhận.

TP Hồ Chí Minh sắp có 1.500 khu dân cư được công nhận sạch, đẹp - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trồng hoa tại công viên trên địa bàn phường 4, Quận 8. Ảnh: NLĐ

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh nhìn nhận, mỗi quận huyện có đặc thù khác nhau nên cần có giải pháp linh hoạt để thực hiện hiệu quả, thực chất chương trình này. Ví như TP Thủ Đức tập trung trồng nhiều cây xanh và đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh. Còn các địa bàn như Quận 5 cần chú trọng vấn đề vệ sinh môi trường hơn, làm sao nâng cao ý thức người dân, các gia đình buôn bán không lấn chiếm lòng lề đường...

TP Hồ Chí Minh sắp có 1.500 khu dân cư được công nhận sạch, đẹp - Ảnh 3.

Tổng vệ sinh môi trường tại công viên để nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Ảnh: NLĐ

TP Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu quan trọng nhất là phải duy trì các khu dân cư sạch đẹp, làm sao để việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung đi vào tiềm thức và ý thức mỗi người dân, hướng tới mục tiêu cuối cùng là TP Hồ Chí Minh sạch - đẹp, văn minh, đời sống người dân văn hóa, nghĩa tình và ngày càng tốt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước