TP Hồ Chí Minh trình diễn phương tiện chữa cháy hiện đại

Nguyễn Điền, Hồng Ân-Thứ hai, ngày 19/04/2021 18:55 GMT+7

VTV.vn - Sáng 19/4, phòng PC07 Công an TP Hồ Chí Minh, đã triển khai diễn tập chữa cháy và cứu hộ các tình huống khẩn.

Đặc biệt, tại buổi diễn tập này, nhiều thiết bị mới hiện đại trong công tác phòng cháy đã được đưa ra.

Tình huống giả định là có cháy ở tòa nhà cao 12 tầng có khoảng 200 người đang làm việc. Đám cháy tỏa ra nhiều khói độc. Lực lượng phòng cháy phải huy động xe robot tự hành được điều khiển bằng thiết bị vô tuyến từ xa để chữa cháy. Đây là loại robot do Đức sản xuất chuyên dùng để chữa cháy cho các khu vực có hóa chất độc hại và địa hình nhỏ hẹp.

Hơn 30 cán cán bộ chiến sĩ, xe cứu hỏa chuyên dụng, xe thang, máy nén khí sủi bọt, Cán trượt trên dây cáp, ròng rọc điện, dây thả chậm dùng trong trạng thái cứu người chấn thương khẩn nguy cũng được huy động đưa vào thực hiện diễn tập tình huống.

Theo PC07 Công an TP Hồ Chí Minh từ đầu năm 2021 đến nay, đã xảy ra 98 vụ cháy, chết 10 người, bị thương 7 người, thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền khoảng 3,63 tỷ đồng.

Hiện TP Hồ Chí Minh có 1.205 chung cư và nhà cao tầng; trong đó có 509 cơ sở cao từ 10 tầng trở lên. Do vậy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Việc đưa vào sử dụng những thiết bị hiện đại góp phần đảm bảo an toàn về công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn thành phố.

Bộ Công an mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy Bộ Công an mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy

VTV.vn - Lực lượng chức năng sẽ "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để kiểm tra nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước