TP Hồ Chí Minh yêu cầu không từ chối, chậm cấp cứu các ca F0

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/08/2021 06:18 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Các bệnh viện điều trị COVID-19 tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nặng nếu vẫn còn khả năng tiếp nhận.

Các bệnh viện không được từ chối bất kỳ bệnh nhân cấp cứu nào chuyển đến, đặc biệt là các ca F0 COVID-19. Với các bệnh nhân trái tuyến, trái chuyên khoa, các bệnh viện vẫn phải tiếp nhận và xử lý cấp cứu ban đầu. Đây là yêu cầu của UBND TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, yêu cầu tất cả bệnh viện đảm bảo quy chế thường trực các cấp lãnh đạo, chuyên môn, hành chính - hậu cần, bảo vệ - tự vệ. Đường dây nóng đảm bảo ứng trực 24/24 để sẵn sàng xử lý các trường hợp khẩn cấp.

Hôm 2/8, thành phố cũng đã quyết định thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Đó là một phần bệnh viện Từ Dũ và toàn bộ bệnh viện Đa khoa Sài Gòn với tổng cộng 350 giường.

Gần 200 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch Gần 200 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch

VTV.vn - Ngày 2/8, đoàn gần 200 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đã lên đường vào miền Nam với nhiệm vụ vận hành viện dã chiến số 16 tại Q.7, TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước