TP.HCM yêu cầu người dân đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập

Nguyễn Điền - Minh Quân-Thứ sáu, ngày 09/10/2020 15:56 GMT+7

VTV.vn - Người dân tại TP.HCM được yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông người và giữ khoảng cách an toàn.

UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn, chỉ đạo các sở, ngành, UBND 24 quận, huyện, yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến các địa điểm và trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay (9/10), công tác triển khai đã được thực hiện.

TP.HCM yêu cầu người dân đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM được yêu cầu tiếp tục mang khẩu trang khi đi ra nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người. Ảnh: PLO

Theo ghi nhận của phóng viên Nguyễn Điền, tại cửa G Bến xe Miền Đông, những banner nhằm nhắc nhở hành khách khi lên xe phải đeo khẩu trang đã được dán ở rất nhiều nơi tại đây. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ cũng luôn túc trực để kiểm tra, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang và đo thân nhiệt khi ra vào bến xe sau khi có chỉ đạo từ UBND TP.HCM.

Theo Ban giám đốc Bến xe Miền Đông, lực lượng bảo vệ ngoài việc kiểm soát an ninh khu vực bến xe thì nay chia theo tổ, một tổ làm nhiệm vụ tại điểm soát, tổ còn lại sẽ thay phiên nhau đi tuần soát trong khu vực. Mặc dù nhiều hành khách đã chấp hành tốt việc đeo khẩu trang tuy nhiên nhiều trường hợp chủ quan không thực hiện vẫn còn khá nhiều tại khu vực bến xe, đặc biệt là các lối ra vào, đợi xe.

Những trường hợp hành khách không đeo khẩu trang sẽ được nhắc nhở thực hiện, nếu hành khách không chấp hành sẽ được mời ra ngoài, từ chối phục vụ.

UBND TP.HCM cũng đề nghị các các sở ngành, quận huyện, phường, xã, thị trấn tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh. Đồng thời các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước