Trải nghiệm chăm sóc động vật hoang dã tại Cúc Phương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/06/2021 10:30 GMT+7

VTV.vn - Cùng phóng viên VTV trải nghiệm công việc buổi sáng với những nhà hoạt động môi trường tâm huyết với công tác bảo tồn những loài thú nguy cấp.

Việt Nam giờ đang nổi trên bản đồ thế giới là một ngôi nhà an toàn cho các loài động vật hoang dã. Tại Vườn quốc gia Cúc Phương, phóng viên VTV đã trải nghiệm công việc buổi sáng với những nhà hoạt động môi trường tâm huyết với công tác bảo tồn những loài thú nguy cấp.

Từ nhiều năm nay, Vườn quốc gia Cúc Phương đã phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam do anh Nguyễn Văn Thái sáng lập để thực hiện các hoạt động cứu hộ với 30 nhân viên bệnh viện thú y đang chăm sóc cho khoảng 130 con thú được cứu hộ từ các vụ buôn bán trái phép.

Trải nghiệm chăm sóc động vật hoang dã tại Cúc Phương - Ảnh 1.

Người sáng lập ra trung tâm bảo tồn này là anh Nguyễn Văn Thái đã có gần 2 thập kỷ gắn bó với việc cứu trợ động vật. Anh cũng là 1 trong 6 cá nhân trên thế giới được nhận giải thưởng từ Quỹ Môi trường GoldMan danh giá năm 2021.

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Việt Nam tiếp nhận khoảng 40 loài, số lượng cá thể lớn, công việc phức tạp vì tập tính mỗi loài mỗi con đều khác nhau.

Chăm sóc và thấy được những con thú khỏe mạnh phát triển là niềm vui của các cán bộ trung tâm. Nhưng động lực lớn nhất là khi thấy chúng được trở về với ngôi nhà tự nhiên.

Sau quá trình chăm sóc sẽ tới giai đoạn tái thả những con thú về với tự nhiên. Nhưng đây vẫn chưa phải là hết, những cá thể được tái thả sẽ tiếp tục được bảo vệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước