Trạm bảo vệ rừng 67 bị vùi lấp hoàn toàn, khẩn trương tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn

Tạ Hiển-Thứ tư, ngày 14/10/2020 17:15 GMT+7

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm những người mất tích ở khu vực Trạm bảo vệ rừng 67

VTV.vn - Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác bị mất tích sau khi mở đường đến khu vực Trạm bảo vệ rừng 67 nay đã bị vùi lấp.

Trưa 14/10, một nhóm lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 tại Thừa Thiên - Huế, Trạm kiểm lâm sông Bồ - nơi có 13 người trong đoàn công tác bị vùi lấp, mất tích. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm những người mất tích tại vị trí này, sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm. Những người tìm kiếm cất tiếng gọi "Còn ai không?" với hy vọng tìm được người mất tích trong đoàn công tác.

Được biết, trong số 13 người mất tích, có 11 người là bộ đội, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền và 1 phóng viên.

Hiện trường vụ sạt lở khiến Trạm bảo vệ rừng 67 - nơi dừng chân của đoàn công tác - bị vùi lấp hoàn toàn

Trong ngày hôm nay (14/10), lực lượng công an và nhân dân triển khai cứu hộ các thủy điện theo hướng tiếp cận từ xã Hương Bình, Hương Trà. Phía Phong Điền, lực lượng quân đội cùng các đơn vị khác sẽ tập trung tiếp tục tìm kiếm cứu hộ đoàn công tác bị mất tích và thông tuyến đường 71.

Chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn đối với các nạn nhân do sạt lở đất tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và thủy điện Rào Trăng 3 ngày 13/10, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ những khó khăn, đau buồn, mất mát, lo âu của gia đình những người bị mất tích, gia đình những người bị chết do thiên tai, nhất là gia đình những người đang bị mất liên lạc do sạt lở đất.

Khu vực Trạm bảo vệ rừng 67 trước và sau vụ sạt lở

Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ làm hết sức mình, tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn trách nhiệm nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu những thiệt hại; biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tập trung, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo Quân khu 4 và các bộ, ngành có liên quan, đặc biệt là của lực lượng vũ trang và người dân trong triển khai công tác ứng phó với mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn; Tỉnh và Quân khu 4 đã kịp thời thành lập Sở Chỉ huy tiền phương, huy động phương tiện, lực lượng cần thiết triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hiện nay, Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động các lực lượng, phương tiện tiến hành khắc phục các khu vực sạt lở và mở đường để tiếp cận khu vực Rào Trăng 3. Đến nay, đã khắc phục được gần hết các điểm sạt lở và chỉ còn vài km nữa là sẽ tiếp cận được hiện trường.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Sở Chỉ huy tiền phương cần tổ chức tìm kiếm một cách thận trọng và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình tìm kiếm. Trung tướng yêu cầu Quân khu 4 huy động các loại phương tiện hiện đại, đặc chủng cùng với lực lượng y tế bằng mọi biện pháp cơ động ngay vào vị trí khi đường được lưu thông.

CẬP NHẬT: Đưa 19 người, trong đó 1 người tử vong từ Thủy điện Rào Trăng 4 về bệnh viện CẬP NHẬT: Đưa 19 người, trong đó 1 người tử vong từ Thủy điện Rào Trăng 4 về bệnh viện

VTV.vn - Công tác cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 và đoàn 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn đang được tiến hành rất khẩn trương theo nhiều hướng khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước