Trẻ hóa độ tuổi mắc tiểu đường do ăn uống không lành mạnh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/11/2022 18:41 GMT+7

VTV.vn - Ngoài yếu tố di truyền, một trong những nguyên nhân gây bệnh là chế độ ăn uống không khoa học, dẫn đến thừa năng lượng, béo phì khiến bệnh dễ bộc phát, khó điều trị.

Tại Việt Nam hiện có gần 5 triệu người mắc đái tháo đường. Đáng lo ngại, tình trạng bệnh ngày càng trẻ hóa. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường diễn ra sáng 13/11 tại Thanh Hóa.

Đáng chú ý, theo số liệu mới nhất được công bố, có tới 4% số người mắc dưới 45 tuổi. Thậm chí, những thiếu niên mắc đái tháo đường type 2 phát hiện tại Bệnh viện Nội tiết trung ương không còn hiếm.

Bệnh đái tháo đường type 2 là một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất và trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng cần đặc biệt quan tâm.

Trẻ hóa độ tuổi mắc tiểu đường do ăn uống không lành mạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một thực trạng đáng báo động nữa đó là độ tuổi mắc đái tháo đường ở nước ta đang ngày càng trẻ hóa. Ngoài yếu tố di truyền, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là chế độ ăn uống không khoa học, dẫn đến thừa năng lượng, béo phì - những căn nguyên khiến bệnh tiểu đường dễ bộc phát, khó điều trị.

Nguyên nhân chính gây ra tiểu đường type 2, chiếm đến 95% tổng số ca mắc tiểu đường, là do tình trạng suy tuyến tụy và cơ thể kháng hormone Insulin. Trong khi đó, nếu hấp thụ quá nhiều các loại đồ ăn không lành mạnh, đồ ngọt sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến thừa năng lượng, béo phì, gây áp lực lên tuyến tụy, từ đó dẫn đến tiểu đường.

Chính vì thế, theo lịch sử y văn thế giới, độ tuổi phổ biến mắc tiểu đường là 50-60. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, không hiếm gặp những bệnh nhân mới ngoài 30 tuổi. Cá biệt, tại Bệnh viện Nội tiết trung ương, có những trường hợp mới 13,14 tuổi.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, người trưởng thành không nên dùng quá 25g đường mỗi ngày, tương đương 5 thìa cà phê. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, mỗi người Việt Nam hiện dùng tới 46 gam đường mỗi ngày, bao gồm sử dụng đường trực tiếp hoặc hấp thụ qua các loại thực phẩm chứa đường.

Độ tuổi mắc tiểu đường càng trẻ hóa, đồng nghĩa người bệnh sẽ càng có nhiều năm phải sống chung với bệnh. Đối với phụ nữ, tiểu đường sớm gây ảnh hưởng đặc biệt đến chức năng sinh sản, thai nhi. Đối với nam giới, tiểu đường sớm sẽ gây suy giảm khả năng lao động.

Theo các bác sĩ, dù điều trị tiểu đường bằng bất cứ phương pháp hay loại thuốc gì, người bệnh vẫn phải thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện thì mới đem lại kết quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước