Trung Quốc xả nước, hạn mặn vẫn không được cải thiện

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/03/2016 07:15 GMT+7

VTV.vn - Việc dập thủy điện Cảnh Hồng, Trung Quốc tăng gấp đôi lượng nước xả không cải thiện được nhiều tình trạng hạn mặn gay gắt tại Đồng bằng sông Cửu Long tại thời điểm này.

Mực nước sông Mekong tại thủ đô Vientiane đã cao hơn gần 1m sau khi đập thủy điện Cảnh Hồng, Vân Nam, Trung Quốc tăng gấp đôi lượng nước xả. Tuy nhiên, điều này cũng không cải thiện được nhiều tình trạng hạn mặn gay gắt tại đồng bằng sông Cửu Long tại thời điểm này. Đây là cảnh báo do Ủy hội sông Mekong đưa ra.

Vì thế, các nước vùng hạ lưu sông Mekong gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và Myanmar cần cố gắng sử dụng nước sông Mekong hiệu quả nhất để nước có thể xuống tới Việt Nam. Tuy nhiên, việc xả nước cũng chỉ giúp thêm phần nào cho việc tưới tiêu, bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn hiện nay chủ yếu là do hiện tượng hiệu ứng nhà kính và mưa ít gây ra.

Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác sông Lan Thương - Mekong lần thứ nhất diễn ra tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đưa ra những cam kết trong việc quản lý nước tại khu vực sông Mekong.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước