Từ những chiếc điện thoại, trẻ dễ bị xâm hại trên không gian mạng

Hải Yến-Thứ tư, ngày 20/01/2021 13:54 GMT+7

VTV.vn - Trẻ em đang là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi những nội dung xấu, độc trên không gian mạng.

Theo nghiên cứu của We are Social và Hootsuite vào năm 2019, Việt Nam có đến 66% người dân đang dùng Internet. Không chỉ có người lớn, ngay cả trẻ em cũng là đối tượng dùng internet bằng điện thoại thông minh. Đặc biệt vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khiến cho hàng triệu trẻ em không thể đến trường. Các em sử dụng điện thoại và các thiết bị khác để học tập trực tuyến. Tổ chức UNICEF cho rằng, chính điều này khiến tăng nguy cơ trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng.

Từ những chiếc điện thoại, trẻ dễ bị xâm hại trên không gian mạng - Ảnh 1.

Trẻ em đang là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi những nội dung xấu, độc trên không gian mạng

"15 cách tự tử tốt nhất", "Làm thế nào để thắt cổ?", "Cách chế thuốc nổ cực mạnh". Đó chỉ là số ít trong hàng vạn những video đang tồn tại trên YouTube mà không khó để có thể tìm ra. Và thực tế đã có những câu chuyện đau lòng đã xảy ra.

Lứa tuổi tiếp cận với Internet trên điện thoại di động ngày một trẻ hóa. Và thời gian sử dụng cũng dần tăng lên. Ngay trên các thiết bị việc đo đếm thời gian sử dụng cũng được đo đếm chính xác.

Dễ dàng tiếp cận chỉ qua một vài cú kích chuột hay lướt nhẹ trên điện thoại, trẻ em đang là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi những nội dung xấu, độc và nguy cơ ẩn sau trong chiếc điện thoại cầm tay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước