Tuyến Metro số 2 ở TP.HCM có bước ngoặt về giải phóng mặt bằng

Thế Hà-Thứ hai, ngày 21/09/2020 20:06 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ dân ở các quận, huyện của TP.HCM đã đồng loạt di dời nhà cửa để nhường chỗ cho công trường thi công tuyến Metro số 2.

Tại TP HCM, tiến độ xây dưng các tuyến Metro - dự án có ý nghĩa quan trọng trong giao thông công cộng, luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Trong lúc tuyến Metro số 1 đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào năm sau. Tuần qua, một thông tin khiến nhiều người dân thành phố vui mừng, đó là tuyến Metro số 2 đang có bước ngoặt về giải phóng mặt bằng, khi nhiều hộ dân ở các quận huyện đã đồng loạt di dời nhà cửa để nhường chỗ cho công trường thi công.

Khu vực ngã tư Bảy Hiền đã thành một công trường lớn. Người dân ở đây đã bảo nhau cùng đồng loạt bàn giao mặt bằng để thi công tuyến Metro số 2.

Theo số liệu của Ban quản lý, cho đến nay các quận đã hoàn tất 96% thủ tục bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó quận 1, Tân Bình, Tân Phú đã xong 100%.

Tuyến Metro số 2 ở TP.HCM có bước ngoặt về giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Nhiều người dân đã di dời nhà cửa để nhường chỗ cho công trường thi công tuyến Metro số 2

Tỷ lệ bàn giao mặt bằng cho Metro 2 cũng đã đạt 2/3. 6/10 nhà ga đã được các quận huyện bàn giao cho ban quản lý thi công. Với tốc độ này, toàn bộ sẽ được bàn giao trong năm nay.

Đây thực sự là những thông tin rất tích cực, nhất là trong bối cảnh theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, chậm bàn giao mặt bằng, đang là nguyên nhân khiến 75% công trình giao thông ở thành phố này chậm tiến độ. Điều này cũng nhờ lãnh đạo TP.HCM rút kinh nghiệm việc thực hiện các dự án ODA trước đây, nên đã coi việc giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu là điều kiện tiên quyết. Để không ảnh hưởng tới tiến độ dự án, hoặc phát sinh khiếu kiện khiếu nại về sau.

Việc sớm có mặt bằng, cũng sẽ giúp Ban quản lý dự án làm sớm được cái việc di dời các hệ thống hạ tầng bị ảnh hưởng. Ví dụ như phối hợp với bên điện lực, cấp nước, xử lý sớm dây điện ống nước. Những việc này tưởng đơn giản nhưng sẽ mất nhiều thời gian, vì điện nước ảnh hưởng đến nhu cầu thiết yếu dân sinh hằng ngày của người dân, trong khi tuyến Metro toàn đi qua các khu vực trung tâm.

Hệ thống Metro của TP.HCM có tới 8 tuyến và nếu không có sự ủng hộ của người dân, sự quyết liệt của cơ quan quản lý và nhà thầu, biết đến lúc nào người dân thành phố mới được đi tàu điện công cộng. 

Hy vọng "vạn sự khởi đầu nan" nhưng "đầu xuôi","đuôi sẽ lọt". Bước ngoặt tiến độ giải phóng mặt bằng sẽ là động lực để Metro 2 triển khai đúng tiến độ; tạo đà cho toàn hệ thống Đường sắt đô thị - xương sống giao thông công cộng của TP.HCM sớm thành hình.

Chuyên gia Metro đã được nhập cảnh vào TP.HCM Chuyên gia Metro đã được nhập cảnh vào TP.HCM

VTV.vn - Sau 14 ngày cách ly, 2 chuyên gia Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đã bắt đầu làm việc tại công trường của tuyến Metro số 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước