Tuyên Quang: Hơn 20 năm đi tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bài 2)

Phùng Anh - Lê Giang-Thứ ba, ngày 08/10/2024 06:02 GMT+7

VTV.vn - Theo biên bản giao đất thổ cư của 7 hộ dân tổ 9 phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) thời điểm bàn giao đất vào năm 2015, nhưng thực tế 7 hộ này nhận bàn giao đất từ năm 2002.

Giao đất tái định cư năm 2002 - Biên bản bàn giao đất thổ cư năm 2015

Tiếp tục câu chuyện "Hơn 20 năm đi tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" của 7 hộ gia đình sống tại tổ 9 phường Mỹ Lâm, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, từ khi nhận tờ giấy "biên bản giao đất thổ cư cho hộ dân sở tại xã Phú Lâm" từ UBND phường Mỹ Lâm, người dân đã có rất nhiều thắc mắc xung quanh tờ giấy này.

Tuyên Quang: Hơn 20 năm đi tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bài 2) - Ảnh 1.

Đại diện 7 hộ dân tổ 9 phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Mặc dù được giao đất tái định cư vào năm 2002, nhưng mãi đến thời điểm gần đây, 7 hộ gia đình mới được UBND phường Mỹ Lâm giao cho tờ biên bản giao đất thổ cư. Thế nhưng, trong biên bản giao đất thổ cư này lại ghi mốc thời gian nhận bàn giao đất vào ngày 22/9/2015 và được lập dựa trên:

-Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bố trí tái định cư, định canh cho các hộ gia đình nằm trong vùng ngập lòng hồ thủy điện Na Hang được chuyến đến tại xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Căn cứ bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật điểm tái định cư Đát Khế, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang: Hơn 20 năm đi tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bài 2) - Ảnh 2.
Tuyên Quang: Hơn 20 năm đi tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bài 2) - Ảnh 3.

Biên bản giao đất thổ cư cho 7 hộ dân tổ 9 phường Mỹ Lâm ghi mốc thời gian năm 2015, nhưng thực tế 7 hộ dân đã được bàn giao đất từ năm 2002.

Như vậy có nghĩa là, khi các hộ dân này sinh sống ổn định trên mảnh đất tái định cư thôn Đát Khế 13 năm mới có tờ biên bản bàn giao đất. Và trên biên bản bàn giao không có ghi bất cứ nội dung nào liên quan đến dự án " Trại bò Phú Lâm", mà các hộ dân được bàn giao đất tái định cư theo diện "tái định cư, định canh cho các hộ gia đình nằm trong vùng ngập lòng hồ thủy điện Na Hang được chuyển đến ở tại xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang".

Tuyên Quang: Hơn 20 năm đi tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bài 2) - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Chấn (tổ 9, phường Mỹ Lâm) cho hay: "Sau nhiều lần chúng tôi lên UBND phường hỏi về sổ đỏ thì cách đây khoảng 2 tháng, có một cán bộ phường Mỹ Lâm bên đất đai bảo là mỗi nhà có 2 tờ, nhà ai có tên thì tự ra phường lấy. Trong đó có ghi diện tích đất, số lô đất, và thông tin các hộ giáp ranh. Về chúng tôi đọc thì thấy có ghi di dân theo thủy điện Na Hang, nhưng thực tế chúng tôi thuộc diện tái định cư tại chỗ, chúng tôi không biết thủy điện Na Hang ở đâu cả, khi thu hồi đất chúng tôi chỉ biết lấy đất trồng cỏ cho bò chứ không nói đến thủy điện Na Hang. Chúng tôi cũng thắc mắc về việc tại sao lại cấp biên bản bàn giao đất thổ cư cho chúng tôi vào mốc thời gian 2015, trong khi chúng tôi đã ở đây từ tháng 9/2002".

Tuyên Quang: Hơn 20 năm đi tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bài 2) - Ảnh 5.

Bà Trần Thị Chinh là vợ ông Hầu Văn Mạnh (đã mất) thông tin, bà nhận được biên bản bàn giao đất thổ cư này vào thời điểm tháng 7/2024. Khi ra phường lấy biên bản, bà Chinh thắc mắc hỏi cán bộ rằng biên bản này là bản photocopy, tại sao không giao cho người dân bản gốc thì được cán bộ trả lời rằng không có bản gốc. Bà Chinh hỏi đi hỏi lại thì cán bộ trả lời bản gốc có thể ở trên UBND huyện hoặc UBND tỉnh đang giữ.

UBND phường Mỹ Lâm không nắm được các văn bản ở thời điểm trước

Tuyên Quang: Hơn 20 năm đi tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bài 2) - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Tiến Quân (bên phải hình) Phó chủ tịch UBND phường Mỹ Lâm.

Về việc 7 hộ gia đình đã đến ở đây từ những năm 2002, nhưng khi được cấp biên bản giao đất thổ cư ở mốc thời điểm năm 2015, cùng với nội dung "di dân theo thủy điện Na Hang", ông Nguyễn Tiến Quân - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Lâm cho biết: "Sau khi nhận được ý kiến của người dân thì lúc đó UBND phường báo cáo lên UBND thành phố Tuyên Quang và UBND thành phố khi đó ra các văn bản đề nghị UBND huyện Yên Sơn cung cấp các tài liệu liên quan thì UBND huyện Yên Sơn mới giao cho các tài liệu này, nên UBND phường Mỹ Lâm không nắm được các văn bản ở thời điểm trước. Khu vực này trước đây dự kiến dành cho các hộ dân tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Na Hang, nhưng sau đó có thay đổi nên các hộ tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Na Hang không về ở. Khi đó xã Phú Lâm đã đưa 7 hộ dân sở tại đến khu tái định cư Đát Khế".

Tuyên Quang: Hơn 20 năm đi tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bài 2) - Ảnh 7.

Ông Lê Việt Anh - Chủ tịch UBND phường Mỹ Lâm.

Ông Lê Việt Anh - Chủ tịch UBND phường Mỹ Lâm lý giải: "Tôi mới về nhận nhiệm vụ tại UBND phường Mỹ Lâm được hơn 1 năm và thành phố cũng mới tiếp nhận từ thời điểm 2020. Bởi vì sự việc diễn ra ở thời điểm trước, của các cơ quan quản lý cấp thẩm quyền trước, nên tôi chưa thể khẳng định là chính xác. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, khi thực hiện công tác quản lý chúng tôi có sao lục và nhận được các bản photo này".

Hơn 20 năm đi tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa biết bao giờ mới có kết quả, điều này không chỉ gây ra những khó khăn, bất an trong cuộc sống của người dân. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hay đất bị thu hồi, người dân không có căn cứ để bảo vệ quyền lợi của mình. Mong ước về một cuộc sống an cư, ổn định và bình yên chắc hẳn rằng sẽ còn rất xa vời với những người dân tổ 9 phường Mỹ Lâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước