Tỷ lệ lao động trẻ thất nghiệp ở Việt Nam có thể tăng gấp đôi vì COVID-19

Minh Đức-Thứ năm, ngày 20/08/2020 07:26 GMT+7

VTV.vn - Tại Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ được báo cáo dự đoán sẽ ở mức 10,8 - 13,2%.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong quý II, cả nước có khoảng 1,3 triệu người thất nghiệp, con số cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), giới trẻ đã phải đối mặt với thách thức trên thị trường lao động, nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn do cuộc khủng hoảng COVID-19. Tác động của nó có thể tạo ra một thế hệ những người sẽ gánh hậu quả của cuộc khủng hoảng này trong một thời gian dài.

Theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng nhanh chóng trong quý I/2020, đặc biệt là tại các nước: Australia, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tại phần lớn các nước trong khu vực có thể cao hơn gấp đôi so với năm 2019, với nguy cơ cao là các nước: Ấn Độ (32,5%), Indonesia (25,5%), Mông Cổ (30,4%), Sri Lanka (37,8%)…

Ở Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ được báo cáo dự đoán sẽ ở mức 10,8 - 13,2%, gần gấp đôi so với mức 6,9% của năm 2019. Người trẻ tuổi tại Việt Nam sẽ chứng kiến sự biến mất của 370.000 việc làm nếu dịch bệnh sớm được kiểm soát. Trong trường hợp xấu, con số này có thể lên tới 548.000 việc làm.

Để giải quyết khủng hoảng việc làm cho thanh niên, ILO khuyến nghị, các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần có giải pháp ứng phó như cân nhắc việc cân đối giữa đưa thanh niên tham gia vào thị trường lao động quy mô lớn hơn và là đối tượng của các biện pháp phục hồi kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước