Trước bão số 10: Phú Yên trực 24/24 giờ chống bão, Quảng Nam, Quảng Ngãi di dời dân ra khỏi vùng sạt lở

Lan Chi (t/h)-Thứ ba, ngày 03/11/2020 16:39 GMT+7

VTV.vn - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên phát đi thông báo nghiêm cấm người dân đi lại trong vùng ngập sâu, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Bão số 10 đang đi vào Biển Đông và có diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng đến đất liền tỉnh Phú Yên.

Theo nhận định của Đài Khí tượng và Thủy văn Phú Yên trong 24 đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của bão số 10 kết hợp với không khí lạnh nên khu vực tỉnh Phú Yên xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa cả đợt đạt 200 - 300mm. Vùng biển Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4,0 - 6,0m, biển động rất mạnh. Ảnh hưởng của bão gây gió to, sóng mạnh và sóng nên vùng ven biển Phú Yên có nguy cơ xảy ra xâm thực bờ biển, gây sạt lở tại các huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu, Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã phát đi thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương trong tỉnh không chủ quan, sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa, bão.

Trước bão số 10: Phú Yên trực 24/24 giờ chống bão, Quảng Nam, Quảng Ngãi di dời dân ra khỏi vùng sạt lở - Ảnh 1.

Người dân thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn hỗ trợ nhau chặt tỉa cây xanh trước bão số 10. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, các đơn vị, địa phương phải phân công trực ban 24/24 giờ, không chủ quan lơ là, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, bão; triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát tại các vùng trũng, nước chảy xiết; thông báo, nghiêm cấm người dân đi lại trong vùng ngập sâu, vớt củi trên sông, suối; chủ động phương án sơ tán, di dời người dân khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng, chính quyền các địa phương cần tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông tin về cơn bão số 10 cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết được vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm; có phương án đảm bảo cho người dân, khách du lịch trên các đảo, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản được an toàn.

Trước bão số 10: Phú Yên trực 24/24 giờ chống bão, Quảng Nam, Quảng Ngãi di dời dân ra khỏi vùng sạt lở - Ảnh 2.

Ngư dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh: TTXVN.

Theo nhận định của Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia Mai Văn Khiêm, bão số 10 hết sức nguy hiểm cả ở trên biển và trên đất liền, bão có thể thay đổi rất nhanh, khó dự báo. Nhiều khả năng bão sẽ kết hợp với không khí lạnh để gây ra đợt mưa to diện rộng ở khu vực miền Trung với lưu lượng vài trăm milimet từ ngày 4/11 - 7/11.

"Mưa lớn sẽ tạo ra nguy cơ cao xuất hiện lũ trên sông, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế tới Phú Yên từ ngày 4/11 - 7/11", Giám đốc Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Lúc 11h ngày 3/11, bão số 10 vẫn giữ cường độ gió cấp 8 và đang có xu hướng tăng cấp, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng về phía đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Trước đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 3/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

b-1604381273417128475327

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 10h ngày 05/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10h ngày 6/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Tại tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng phương án ứng phó thiên tai để nhân dân chủ động phòng chống kiểm tra rà soát và kiên quyết di dời, sơ tán người dân, tài sản ở những nơi nguy hiểm, có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đến nơi an toàn trước 11h ngày 4/11.

Các đơn vị chức năng tiến hành rà soát đảm bảo an toàn các trụ sở sơ tán tập trung, sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi các nơi nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng mưa bão. Đối với các địa phương ven biển, đảo, cần nhanh chóng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân và du khách cũng như lồng bè nuôi trồng thủy hải sản, hướng dẫn tàu, thuyền lên bờ hoặc neo đậu chắc chắn ở nơi tránh trú bão an toàn; đặc biệt, tuyệt đối không được để người ở lại trên tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trước 16h ngày 4/11.

Các địa phương nghiêm cấm tàu, thuyền hoạt động vận tải trên sông, suối, hồ đập trong thời gian ngập lũ. Quảng Nam chủ động phòng chống bão số 10 theo phương châm 4 tại chỗ; triển khai các lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở địa phương giúp nhân dân di chuyển đến nơi tạm trú an toàn, sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ nhân dân nơi khó khăn.

Quảng Nam sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm trước 11h ngày 4/11 Quảng Nam sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm trước 11h ngày 4/11

VTV.vn - Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chức năng tiến hành rà soát đảm bảo an toàn các trụ sở sơ tán tập trung, sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi các nơi nguy hiểm.

Còn tại 3 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi là Sơn Tây, Minh Long và Sơn Hà, đến 17h ngày 3/11 phải hoàn thành việc tổ chức sơ tán, di dời dân, cán bộ, công nhân đang ở những khu vực đã và đang bị sạt lở đến nơi tránh trú an toàn; yêu cầu nhân dân nếu không có việc gì cấp thiết thì tuyệt đối không được rời khỏi nơi tránh trú quay về nhà. Đây là một trong những nội dung của văn bản hỏa tốc số 5508/UBND-NNTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi gửi các địa phương trong tỉnh, nhằm ứng phó với bão số 10 và mưa lớn trong thời gian tới.

Các địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 05/CĐ-CT ngày 1/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) khi vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc quay về bờ ngay để neo đậu an toàn.

Trước bão số 10: Phú Yên trực 24/24 giờ chống bão, Quảng Nam, Quảng Ngãi di dời dân ra khỏi vùng sạt lở - Ảnh 6.

Người dân điều khiển phương tiện vượt dòng nước chảy xiết tại Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN.

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát phương án ứng phó bão; sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán, dân đến nơi an toàn; rà soát công tác dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu tại cơ sở, nhất là nơi có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập; sẵn sàng vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời tổ chức ứng phó thiên tai theo phương án đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương ưu tiên thực hiện ngay việc tổ chức sơ tán, di dời dân những nơi có sạt lở cao, ngập sâu, trũng thấp, đặc biệt là nhân dân ở khu vực đã và đang bị sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn; kiên quyết di dời, sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn sơ không đảm bảo an toàn, đối với các trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước