Vị Công Tôn Nữ cuối cùng nắm giữ bí quyết may gối trong cung triều Nguyễn

-Thứ bảy, ngày 09/04/2022 21:00 GMT+7

VTV.vn - Hơn 101 tuổi, bà Huệ vẫn lặng thầm truyền nghề với mong muốn giữ lại nét tinh hoa cho muôn đời sau.

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị quên lãng. Đó cũng chính là nỗi niềm của những người như bà Tôn Nữ Trí Huệ - người cung nữ được xem là cuối cùng còn biết đến nghề may gối trái dụ - một loại gối được các vua chúa, quan lại Triều Nguyễn dùng để kê tay khi ngồi thưởng trà, ngâm thơ hay đàm đạo chính sự.

Vị Công Tôn Nữ cuối cùng nắm giữ bí quyết may gối trong cung triều Nguyễn - Ảnh 1.

Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Công Tôn Nữ Trí Huệ vẫn gắn bó với nghề may gối trái dựa kiểu cung đình. Ảnh: Báo Tổ Quốc

Bà Tôn Nữ Trí Huệ, Xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ: Tôi biết nghề may gối từ thời vua Bảo Đại. Gối ở trong Lăng hay gối ở trong Nội tôi may từ thời đó. Tôi tiếc nên mới bày cho con, vừa để giữ nghề truyền thống vừa có nghề để làm".

Vị Công Tôn Nữ cuối cùng nắm giữ bí quyết may gối trong cung triều Nguyễn - Ảnh 2.
Vị Công Tôn Nữ cuối cùng nắm giữ bí quyết may gối trong cung triều Nguyễn - Ảnh 3.

Ở cái tuổi hơn 100, ít ai hình dung được, Mệ Trí Huệ vẫn cặm cụi chỉ bảo, truyền dạy cho con cháu nghề may gối trái dụ - loại gối tựa cung đình xưa. Chính nhờ những nỗ lực gìn giữ, bảo tồn ấy mà những chiếc gối đầy màu sắc đã đi theo mệ suốt chiều dài lịch sử và còn tồn tại cho đến tận hôm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước