Việt Nam có mức tiêu thụ điện cao hơn các nước Đông Nam Á 2-3 lần

Tùng Thư, Duy Công, Phạm Thành-Thứ bảy, ngày 25/03/2023 20:28 GMT+7

VTV.vn - Chỉ tiết kiệm từ 1-2% lượng điện sinh hoạt hay sản xuất, mỗi năm, Việt Nam có thể tiết kiệm đến 5.000 tỷ đồng.

Tối nay (25/3), từ 20h30 đến 21h30, nhiều địa phương sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất đó là đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, đèn trang trí, biển quảng cáo và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ. Đây là hành động biểu trưng nhằm truyền thông, kêu gọi các tổ chức, cá nhân thực hiện tiết kiệm điện bởi hệ thống điện Việt Nam có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện năng lại cao hơn các nước 2-3 lần. 

"Tiềm năng tiết kiệm cho các ngành công nghiệp của Việt Nam dao động lên đến 20-30%, các ngành công nghiệp của Việt Nam có tiềm năng tiết kiệm năng lượng cao thường là các ngành tiêu thụ năng lượng lớn'', ông Nguyễn Thành Trung, Chương trình Năng lượng khí hậu, WWF Việt Nam cho biết.

Một khó khăn hiện nay là những đơn vị sản xuất nhỏ thì không đủ vốn đầu tư công nghệ tiết kiệm điện, còn đơn vị có vốn lại bị vướng cơ chế hỗ trợ, nhất là cơ chế về hỗ trợ năng lượng xanh. Đối với điện sinh hoạt, đối tượng tiêu thụ lượng điện lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm tới 35% tổng lượng tiêu thụ nhưng lại không bị bắt buộc phải tiết kiệm. Người tiêu dùng có thể chủ động chọn sản phẩm có nhãn tiết kiệm năng lượng.

Tiết kiệm điện được coi là nguồn điện đầu tiên và nhất là trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào việc thực hiện cam kết giảm phát thải ròng về bằng 0 vào năm 2050 bởi khi tiết kiệm được 1KW điện tương đương với việc là giảm được 1kg khí thải CO2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước