Việt Nam đối thoại với Ủy ban quyền trẻ em của Liên hợp quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/09/2022 18:53 GMT+7

Toàn cảnh phiên đối thoại. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Các thành viên Ủy ban quyền trẻ em của Liên hợp quốc đã đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện quyền trẻ em.

Tại phiên họp thứ 91 của Ủy ban quyền trẻ em của Liên hợp quốc vừa diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, các thành viên Ủy ban đã đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện quyền trẻ em, với vị trí là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước.

Tại phiên đối thoại, đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã có tham luận làm rõ các vấn để được Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban quan tâm như: Sự khác biệt về tuổi trẻ em của Luật trẻ em với Công ước; Việc phân bổ ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; Cơ chế giám sát thực hiện quyền trẻ em; Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và các quyền của trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em nghiện ma túy và một số vấn đề khác liên quan đến thực hiện quyền trẻ em.

Kết thúc Phiên đối thoại, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà mong muốn các thành viên của Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi, tham vấn để Việt Nam thực hiện quyền trẻ em và giải quyết những vấn đề về trẻ em hiệu quả hơn. Đại diện Nhóm đặc trách về báo cáo của Việt Nam và các thành viên Ủy ban cũng đánh giá cao những thành tựu và nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện quyền trẻ em với vị trí là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước, lưu ý Việt Nam về những khuyến nghị của Ủy ban đối với báo cáo định kỳ lần trước và các ý kiến của thành viên Ủy ban trong Phiên đối thoại lần này.

Sau Phiên đối thoại, Ủy ban sẽ gửi cho Việt Nam bản khuyến nghị chính thức đối với báo cáo định kỳ lần 5 và 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước